Ngày 4/6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành đã ký văn bản gửi Trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa bão năm 2026 và nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2026-2027.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nắng nóng năm nay xuất hiện sớm tại nhiều khu vực trên cả nước. Lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm, trong đó Tây Nguyên và Nam Bộ thiếu hụt từ 30-60%. Dòng chảy trên nhiều lưu vực sông cũng ở mức thấp.
Tuy nhiên, trong tháng 5 đã xuất hiện nhiều điểm mưa cực đoan với cường suất rất lớn trong thời gian ngắn. Điển hình, tại Minh Long (Cao Bằng), lượng mưa ghi nhận 268,2 mm chỉ trong 3 giờ tối 16/5; còn tại Khe Táu (Quảng Ninh), lượng mưa đạt 213,2 mm trong vòng 2 giờ cùng ngày.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định dù tổng lượng mưa năm 2026 có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm do ảnh hưởng của El Nino, nguy cơ xuất hiện các trận mưa cực đoan cục bộ vẫn ở mức cao.
Trong thời gian tới, có thể xuất hiện các đợt mưa từ 100-200 mm, thậm chí trên 200 mm chỉ trong vòng 1-2 giờ. Đây là loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm, có thể gây lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ và thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trong năm nay có thể thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, xu thế El Nino mạnh đến rất mạnh đang gia tăng so với các nhận định trước đây.
Trước diễn biến trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cũng như nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô tới.
