Việt Nam đang đối mặt với những biểu hiện ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu khi các hiện tượng thời tiết cực đoan liên tiếp xuất hiện với cường độ mạnh và tần suất dày hơn.
Từ những đợt nắng nóng trên 44 độ C tại Bắc Bộ, Trung Bộ đến các trận mưa lũ lịch sử, thực tế cho thấy khí hậu không chỉ khắc nghiệt hơn mà còn trở nên khó dự báo hơn bao giờ hết.
Theo các chuyên gia khí tượng, nhiều chỉ số thời tiết cực đoan như lượng mưa, nhiệt độ cực đại hay mực nước lũ đã vượt xa các mức từng ghi nhận trong lịch sử. Đáng chú ý, các hiện tượng thiên tai không còn xuất hiện riêng lẻ mà thường diễn ra liên tiếp theo chuỗi, làm gia tăng đáng kể thiệt hại về người và tài sản.
Bên cạnh đó, tính dị thường của thời tiết ngày càng rõ rệt khi mưa lớn xuất hiện ngay trong mùa khô, trong khi mùa đông có thời điểm ghi nhận nền nhiệt cao bất thường. Nguy cơ El Nino quay trở lại từ mùa hè 2026 và có thể kéo dài đến năm 2027 cũng làm dấy lên lo ngại về hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên diện rộng.
Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và hệ thống cảnh báo sớm nhằm nâng cao năng lực dự báo, giảm thiểu rủi ro thiên tai.
Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh khí hậu ngày càng cực đoan, việc chủ động thích ứng, nhận diện sớm nguy cơ và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ tính mạng và sinh kế của người dân.