Tuần sau, miền Bắc đón rét hại - Nam bộ triều cường

(VOH) - Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia thông tin, khoảng 2-3 ngày tới, miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm – rét hại đầu tiên của mùa Đông 2020-2021.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 14/12 sẽ có một khối không khí lạnh cường độ rất mạnh tràn về miền Bắc nước ta. 

Từ ngày Chủ nhật tới (13/12), hầu khắp tỉnh, thành phố ở Đông Bắc của Bắc bộ và Hà Nội sẽ có mưa và mưa nhỏ. Từ ngày 15/12 mưa sẽ xuất hiện ở Trung bộ và giảm ở Bắc bộ do không khí lạnh tăng cường xuống. Miền Bắc xuất hiện rét đậm, rét hại (nền nhiệt độ có thể xuống dưới 10 độ C ở khu vực đồng bằng).

Trong khi đó, tại khu vực ven biển Nam bộ chuẩn bị xuất hiện một đợt triều cường gây ngập lụt. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ mới đây đã phát đi thông tin cảnh báo triều cường vùng hạ lưu sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Dự báo cho thấy mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 11 Âm lịch.

Triều cường gây ngập nhiều tuyến đường ở vùng ven TPHCM - Ảnh: Minh Hiền

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày Thứ Tư 15/12 - Thứ Năm 16/12 (nhằm mùng 2-3 tháng 11 Âm lịch). Trong đó, tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè, mức nước triều cường khoảng 1,60-1,65m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 khoảng 0,05m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày là khoảng từ 4-6 giờ và 15-19 giờ. Sang đến ngày 17/12 sẽ giảm dần.

Người dân TPHCM cần để phòng ngập tại các vùng trũng, thấp như các tuyến đường: quốc lộ 50, đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh), Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè), Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương (Quận 2), Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Tất Thành (Quận 4), Trần Xuân Soạn (Quận 7), Phú Định (Quận 8),…