Tuần sau, miền Bắc và miền Trung lại có nắng nóng 38-39 độ C

VOH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 30 – 31/5, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi trên 39 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, rìa đông nam vùng thấp nóng phía tây kết hợp với gió tây nam gây hiệu ứng phơn sắp tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Do đó, từ ngày 29/5 tới, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía tây của khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Từ ngày 30 - 31/5, Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ ngày 30/5 - 2/6, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

nắng nóng
Tuần sau, miền Bắc và miền Trung lại có nắng nóng 38-39 độ C - Ảnh: Viện Huyết học

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trong tháng 6/2023, nhiệt độ trên cả nước tiếp tục có xu hướng cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Số ngày nắng nóng gia tăng hơn tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ và ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.