Bình Mỹ phát triển thương hiệu du lịch từ mô hình VAC

(VOH) - Dọc theo sông Sài Gòn, bắt đầu từ quận 12, chúng tôi đi ngược lên Hóc Môn, rồi qua huyện Củ Chi, đâu đâu chúng tôi cũng cảm nhận được sự ‘thay da, đổi thịt” của những vùng đất này. Thật vậy, từ nơi đầm lầy, hoang hóa nay trở thành những vườn cây ăn trái xanh tươi, khu câu cá giải trí, điểm du lịch sinh thái vườn lý tưởng.

Bình Mỹ phát triển thương hiệu du lịch từ mô hình VAC

(VOH) - Dọc theo sông Sài Gòn, bắt đầu từ quận 12, chúng tôi đi ngược lên Hóc Môn, rồi qua huyện Củ Chi, đâu đâu chúng tôi cũng cảm nhận được sự ‘thay da, đổi thịt” của những vùng đất này. Thật vậy, từ nơi đầm lầy, hoang hóa nay trở thành những vườn cây ăn trái xanh tươi, khu câu cá giải trí, điểm du lịch sinh thái vườn lý tưởng.

Nằm lọt thỏm, e ấp bên bờ sông Sài Gòn thanh bình, khu du lịch sinh thái Bình Mỹ khiến chúng tôi không khỏi thích thú trước cảnh thiên nhiên tươi mát, không khí trong lành, với lũy tre làng, xuồng ba lá, sông nước hữu tình của làng quê Nam Bộ… Tiểu sử của khu du lịch này bắt nguồn từ việc cải tạo mô hình VAC, theo chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của TP. Từ việc cung cấp trăn giống cho bà con nuôi để lấy thịt, da xuất khẩu rồi đến việc nuôi thêm một số loại động vật hoang dã như cá sấu, vọoc, gà rừng…. cộng với cảnh sông nước thóang mát. Từ lợi thế này tạo ra ý tưởng phát triển du lịch sinh thái. Với mong muốn tạo nơi vui chơi cho bà con nông dân quanh vùng. Thế nhưng, sau hơn 2 năm thành lập thì khu du lịch sinh thái Bình Mỹ còn là điểm đến lý tưởng của người dân TP.

Tại đây, chúng tôi cùng hướng dẫn viên chèo thuyền trên sông đi qua Thủ phủ Tỉnh Bình Dương, ngang cầu Phú Cường mới, hai bên bờ là những vườn cây trái xum xuê. Sau đó, tản bộ dưới những tàn cây ăn trái mát rượi. Mùa này, chỉ còn ít chôm chôm đỏ ửng trên cành lá xanh mướt. Rồi chúng tôi chèo thuyền ngược về cù lao, xung quanh Chùa Bửu Châu. Ngôi chùa được xem là nét đẹp văn hóa lâu đời của ngừơi dân nơi đây. Điều đáng nói ở đây là du khách có thể thưởng thức những món ăn đậm đà chất Nam bộ, được cắm trại đêm trong những ngôi lá kiểu dân dã, nếu có nhu cầu thì đội đờn ca tài tử sẵn sàng phục vụ chương trình ca nhạc.

Ngòai việc tham quan và thưởng thức các lọai trái cây, du khách còn được giải trí bằng việc câu cá, chèo xuồng theo những con kênh ngoằn ngòeo. Trong dịp lễ 2.9 này, có thêm nhiều mô hình mới được đưa vào khai thác rất được du khách ưa thích, ông Trần Công Nguyên – Tổng quản lý điều hành khu du lịch sinh thái cho biết:

Rõ ràng, đối với du khách phương xa, việc tát đìa, bắt cá, bắt tôm nướng ăn tại chỗ là điều vô cùng thú vị, nhất là đối với du khách nước ngoài, họ đến đây để hiểu thêm về đất nước, về con người Việt Nam, hiểu rõ hơn về vùng đất Củ Chi anh hùng.

Đó là những dịch vụ phục vụ khách phương xa trong ngày lễ, còn đối với người dân nghèo địa phương, khu du lịch sẽ phục vụ xiếc, ca nhạc miễn phí cho bà con vào buổi tối 2.9, nói thêm về vấn đề này ông Trần Công Nguyên – Tổng quản lý điều hành khu du lịch sinh thái cho biết:

Ngoài ra, còn có khu dành riêng cho các khách nhi đồng với những trò chơi dân gian, trượt nuớc, bơi lội… Trong tương lai, để phát triển cũng như giữ vững thương hiệu này, ông Dương Đình Lượng – Tổng giám đốc Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ nói:

Rõ ràng, muốn thương hiệu mạnh đi vào lòng người thì việc liên kết để mùa nào cũng có trái cây phục vụ du khách và đưa vào nhiều loại hình dân dã gắn với đời sống thường ngày của bà con miền sông nước là cách làm hay. Có thể nói, khu du lịch sinh thái Bình Mỹ đã tạo nên sân chơi bổ ích, đầy lý thú cho du khách, đưa được các hoạt động văn hóa, văn nghệ đến với du khách cũng như với bà con vùng sâu vùng xa. Và điều đáng nói hơn hết là tạo con ăn việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều nhà vườn nơi đây.

Kiều Oanh

Bình luận