Lễ Hội Sinh vật Cảnh là cơ hội để nông dân TP quảng bá thương hiệu

(VOH) - Cứ đến hẹn lại lên, hàng năm, đúng vào dịp kỷ niệm quốc khánh 2.9, Hội sinh vật cảnh TP đều tổ chức Lễ Hội sinh vật cảnh.

Lễ Hội Sinh vật Cảnh là cơ hội để nông dân TP quảng bá thương hiệu

(VOH) - Cứ đến hẹn lại lên, hàng năm, đúng vào dịp kỷ niệm quốc khánh 2.9, Hội sinh vật cảnh TP đều tổ chức Lễ Hội sinh vật cảnh. Khác với hai năm trước, năm nay, Hội sinh vật TP phối hợp với Hội ND TP tổ chức Lễ Hội Sinh vật cảnh cùng với Hội chợ nông nghiệp TP. Tuy những ngày qua, Lễ hội chưa thật sự đem lại sự hài lòng cho khách tham quan nhưng dù sao nó cũng giúp bà con tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng, tập cách trưng bày sản phẩm, giới thiệu sản phẩm và đánh bóng sản phẩm của mình.

Thật vậy, các gian hàng của các câu lạc bộ sinh vật cảnh trên địa bàn TP, của các nghệ nhân tuy sản phẩm không mới, chưa hấp dẫn, phong phú lắm nhưng nhìn cách bày trí, cách chào mời, cách giới thiệu sản phẩm cũng cho thấy phần nào nông dân TP đang từng bước tự đánh bóng tên tuổi của mình, làm mới mình để đưa sản phẩm của mình đến được với người tiêu dùng TP. Như vườn kiểng Minh Tân ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, chỉ có chục cây kiểng bon sai để tham gia Lễ hội sinh vật cảnh lần này, dù khách tham quan chỉ vào để chụp hình, nhìn ngắm nhưng ông rất vui, vì dù sao đây cũng là cơ hội cho nông dân quảng bá sản phẩm, đưa thương hiệu của nhà vườn đến với người tiêu dùng. Khẳng định điều này, ông Trịnh Minh Tân, chủ vườn kiểng Minh Tân nói:

Cũng cùng suy nghĩ với ông Minh Tân, anh Quách Vĩnh Tấn, chủ cơ sở rau mầm Bình Tân Xanh ở huyện Bình Tân cũng mong muốn làm sao để người tiêu dùng biết đến nhiều hơn nữa sản phẩm rau sạch này của hội viên hội nông dân Bình Tân sản xuất. Được biết, Bình Tân là quận đi đầu trong phong trào trồng rau mầm của TP, hiện sản phẩm rau mầm của họ đã có chỗ đứng tại các siêu thị lớn trong TP. Tham gia hội chợ lần này, mục đích muốn cho người tiêu dùng nhìn tận mắt cách trồng trên giá thể sạch, không sử dụng một loại thuốc hóa học hoặc phân bón nào. Ngoài ra, Hội nông dân Bình Tân còn muốn giới thiệu đến khách hàng nhiều chủng loại rau mầm khác vừa ngon, bổ, nhiều dinh dưỡng như mầm đậu ngự, mầm đậu phộng, đậu đen, mầm tỏi, mầm rau dền….chứ không chỉ có mầm củ cải trắng như người tiêu dùng mua ở siêu thị. Có thể nói, gian hàng của Hội ND Bình Tân thu hút khách nhất, bởi không chỉ xem những khay rau mầm xanh mướt, non miễu mà họ còn được Hội nông dân Bình Tân tư vấn cách trồng để các bà nội trợ có thể tự trồng để sử dụng trong gia đình mỗi ngày. Nghe các anh tư vấn nhiệt tình, chúng tôi hỏi: “Các anh không sợ các bà về tự trồng, không mua rau mầm nữa à? Các anh cười nói chúng tôi muốn đánh bóng loại rau mới này cho mọi người biết, đâu phải ai cũng có thời gian trồng đâu? Nói thêm về mục đích của mình khi tham gia lễ hội, anh Quách Vĩnh Tấn, cho biết:

Tham gia lễ hội còn có 16 Hội Sinh vật cảnh của các tỉnh bạn. Xa nhất là tỉnh Nghệ An, với mong muốn giới thiệu những bộ bàn ghế bằng gỗ lũa. Sản phẩm làng nghề Đô Lương, trong đó, 80% do thiên nhiên ban tặng, còn 20% do bàn tay con người tạo nên những sản phẩm độc đáo, rất được các công ty, người nước ngoài ưa chuộng. Ông Bùi Duy Thu, Giám đốc Công Ty Cổ Phần Thượng mại và dịch vụ làng nghề Tổng Hợp huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An cho biết:

Sản phẩm độc đáo không kém gỗ lũa là đá và cây khô của Đà Lạt. Những sản phẩm cội nguồn, chất liệu từ những gốc tre già cả trăm tuổi, những gốc cây khô làm nên hình ảnh chiếc thuyền gỗ mộc mạc, gốc tre khô tự nhiên gợi nhớ cảnh làng quê Việt Nam, tạo sự hấp dẫn cho nhiều du khách, nhất là khách nước ngoài. Mong muốn lớn nhất của Câu lạc bộ đá và cây khô ghệ thuật Đà Lạt , ông Nguyễn Tấn Dũng, thương hiệu Hoài Nguyên cho biết:

Có thể nói, Lễ hội Sinh vật cảnh đã kết thúc có nhiều điều làm khách tham quan chưa hài lòng, chưa thấy hết tiềm năng của ngành sinh vật cảnh TP, một tiềm năng lớn của nền nông nghiệp đô thị nhưng dù sao cũng đã tạo được sân chơi, tạo được cầu nối giúp những nghệ nhân và bà con nông dân TP nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, cũng như giúp họ đưa thương hiệu của mình đến với người tiêu dùng một cách nhanh nhất, rẻ nhất./.

Kiều Oanh

Bình luận