Theo thời gian, lượng dân cư về sinh sống tại quận khá đông, cùng với tốc độ đô thị hóa nên khi hạ tầng đường xá, cầu cống chưa kịp xây dựng thì nhà cửa đã mọc lên nhanh đến chóng mặt. Trong đó, nhà ven kênh chiếm số lượng khá lớn, đến nay dù đã có chính sách di dời, giải tỏa của nhà nước tại rạch Ụ Cây, song hiện vẫn còn 11.000 căn dọc các tuyến kênh, riêng kênh Đôi là 8.900 căn, vì vậy tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, người dân thì vô tư xả thẳng rác thải sinh hoạt xuống các dòng kênh, khiến nhiều dòng chảy tắc nghẽn. Không những thế, mỗi khi mùa mưa đến thì tình trạng ngập tại các tuyến đường trên địa bàn quận đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhân dân. Theo báo cáo của UBND quận 8, do hầu hết các hệ thống thoát nước trên địa bàn quận đều đã hư nhiều nên gây ngập nặng trên diện rộng. Trong đó, nặng nhất là phường 7, phường 15, 16 và ngập rải rác trên các phường còn lại. Đây là điều khiến cư dân sống tại quận 8 rất bức xúc. Ông Nguyễn Văn Khải, người dân tại phường 15 đã bày tỏ lo lắng trước tình trạng này, phản ảnh về một trong những trong những tuyến đường ngập nặng của quận, ông nói:
Ngập nước là vấn đề lớn mà TP đang phải đối mặt, riêng quận 8 là vùng trũng nhất TP, cũng dễ hiểu, người dân quận 8 phải gánh chịu nước từ các nơi khác tràn về. Theo ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Chủ tịch UBND quận thì “ Chính quyền địa phương cũng rất cố gắng, vài năm trở lại đây đã có đầu tư, cải thiện đáng kể hạ tầng. Như đường Phạm Thế Hiển, cầu đường Nguyễn Văn Cừ, dự án cải thiện môi trường nước. Sắp tới có một vài dự án như cầu Bình Tiên, đường Trịnh Quang Nghị - Ba Tơ... sẽ được triển khai. Trước mắt là quận 8 sẽ thực hiện chống ngập tại phường 16, phường 7 và sẽ gấp rút tiến hành bồi thường trong tháng 6 và hoàn thành xong trong năm 2011. Đây là công trình vừa góp phần giảm ngập nước và chỉnh trang đô thị.
Đầu tháng 5 này, tại nhiều buổi tiếp xúc giữa ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa 13 và ứng cử viên đại biểu HĐND TP khóa 8 mới đây, dù bức xúc trước thực trạng cơ sở hạ tầng chưa được nâng cấp, chỉnh trang đồng bộ, song chúng tôi hiểu người dân nơi đây vẫn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp Ủy Đảng và chính quyền. Cử tri quận 8 vẫn luôn tin tưởng những người Đại biểu nhân dân mà họ đã tin yêu bầu chọn. Chính những người Đại biểu của nhân dân sẽ là chiếc cầu nối tin cậy nhất, để đưa tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri đến cơ quan chức năng, giúp cho cuộc sống của dân ngày càng tốt hơn. Ông Triệu Hồng Mến - người dân phường 12, quận 8 gửi gắm niềm tin về một quận 8 văn minh hiện đại hơn với hệ thống cơ sở hạ tầng, môi trường sẽ được cải thiện. Ông mong sao đường xá của quận đều tốt, không còn cảnh ngập úng mỗi khi mùa mưa đến, hay triều cường dâng cao. Ông Mến bày tỏ:
Nếu như đã một lần đến quận 8 thì có lẽ sẽ dễ cảm thông hơn trước những khó khăn của người dân nơi đây. Dù vậy, song họ vẫn hàng ngày, hàng giờ chăm chỉ lao động, góp phần phát triển kinh tế của quận. Tuy hôm nay, một vài tuyến đường của quận còn chưa được hoàn thiện, môi trường còn ô nhiễm song trước nỗ lực của chính quyền đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng, rồi tiến hành vớt rác trên kênh Đôi, kênh Tàu Hủ để khơi thông dòng chảy đã mang đến những đổi thay đáng ghi nhận. Bày tỏ niềm vui của mình trước những đổi thay của quận nhà, ông Nguyễn Văn Bằng, phường 12, quận 8 chia sẻ:
Nâng cao chất lượng sống cho nhân dân là điều mong muốn lớn nhất của Đảng bộ và chính quyền quận 8. Thời gian qua, các cấp chính quyền quận đã áp dụng nhiều biện pháp như đầu tư xây dựng cơ bản, vận động nhân dân hiến đất làm đường, đầu tư xây dựng lại các trạm y tế, trường học... Ngoài ra, quận cũng đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng, vài năm trở lại đây quận 8 là địa phương giải ngân nguồn vốn tập trung cao nhất nhì so với quận khác. Tuy nhiên, để thực sự xây dựng một quận 8 văn minh, hiện đại thì rất cần sự đầu tư đồng bộ. Ông Nguyễn Hồ Hải- Phó Chủ tịch UBND quận cho biết: “bằng việc quy hoạch lại toàn bộ quận 8, Sở quy hoạch kiến trúc đã có khảo sát thực địa để từ đó có thể tham mưu TP kiến tạo xây dựng chỉnh trang lại toàn bộ quận như khu dân cư thực thụ”. Cho biết về định hướng xây dựng quận 8 trong tương lai, ông Nguyễn Hồ Hải nói:
Những ngày này quận 8 có nhiều ghe xuồng cập bến bán đủ mọi thứ nào là cây kiểng, trái cây… Vì vậy, với những người dân quận 8 thì niềm ước mong về một đô thị “trên bến dưới thuyền” hiện đại, văn minh luôn là điều mong mỏi chính đáng. Chúng tôi tin rằng, ước mong ấy sẽ nhanh chóng thành hiện thực, bởi một lẽ quận 8 là một trong những địa phương nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, trong đó có cả những đóng góp không nhỏ của những đại biểu nhân dân. Với chức trách của mình, họ đã và sẽ làm hết sức để góp phần đưa quận 8 trở thành một đô thị văn minh, hiện đại trong tương lai.



















