Một bầu không khí chung hiện nay của cử tri thành phố là sự thấp thỏm chờ đợi đến ngày cầm lá phiếu trên tay, được bầu chọn những vị đại biểu xứng đáng làm người đại diện cho mình vào các cơ quan dân cử. Các đại biểu không chỉ là những người được bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, của địa phương, mà còn đại diện cho tâm tư, tình cảm, cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.
Dù đang bận rộn những công việc mưu sinh, từ những người buôn bán, tiểu thương hay các bác xe ôm, cho đến những cán bộ hưu trí tuổi đã cao, và cả những bạn trẻ lần đầu tiên đi bầu, tất cả đều tập trung về địa điểm sinh hoạt trong khu phố, chăm chú lắng nghe thêm một lần nữa về tiểu sử, quá trình công tác cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP.
19 giờ chúng tôi có mặt tại khu phố 2, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức để cùng tham dự một buổi mạn đàm. Thời điểm này, nhiều tổ dân phố khác ở trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt tổ chức mạn đàm. Đã có hơn 150 cử tri đến từ rất sớm, trên tay mỗi người đều cầm bản tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên. Rõ ràng, người dân đã thấu hiểu quyền công dân của mình - quyền được tự do cân nhắc lựa chọn người đại biểu ưu tú nhất, đại diện cho chính họ đưa những tâm tư, bức xúc của người dân lên cấp có thẩm quyền giải quyết. Cử tri Dương Thị Nhân, ngụ tổ 7, khu phố 2 đã nói lên tâm tư của mình trước các cử tri:
Sau gần 30 phút, tổ trưởng tổ dân phố lần lượt thông qua tiểu sử của 10 vị ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu HĐND, theo bà con ở khu phố 1, phường Phước Long B, quận 9, thì vị nào cũng xứng đáng. Điều đó chứng tỏ các vị ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 13 và HĐND tp khóa 8 đã thực sự thuyết phục bà con bằng trình độ học vấn, bằng bề dày thành tích sau những tháng năm cống hiến. Cử tri Nguyễn Thị Lệ, bày tỏ cảm xúc khi đến dự buổi mạn đàm về tiều sử ứng cử viên, bà Lệ nói:
Trước đó, tại buổi mạn đàm ở khu phố 1, phường Phước Long B, quận 9. Nhiều cử tri đã bày tỏ sự tâm đắc về một số ứng cử viên đã từng hỗ trợ cho địa phương như làm đường, tạo việc làm cho công nhân lao động ở khu chế xuất, khu công nghệ cao... Qua các buổi mạn đàm tiểu sử ứng cử viên, ai cũng hiểu rõ và thực sự hài lòng về các ứng cử viên ưu tú đại diện cho tiếng nói của cử tri của mình. Mỗi người đều dự trù cho mình những đại biểu tương lai mà họ tâm đắc, kỳ vọng.
Tại các buổi mạn đàm, tiểu sử của ứng cử viên ở quận 5, quận 10, chúng tôi nhận thấy cử tri trông đợi vào những vị đại biểu tương lai sẽ thật sự giải quyết tốt hơn nữa những vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước, chia sẻ phần nào những băn khoăn, lo lắng, hay những vấn đề còn khó khăn của nhân dân. Niềm hy vọng, tin tưởng khi cử tri được nghe lần lượt các chương trình hành động của các ứng cử viên, tập trung vào giải quyết các vấn đề như: cải cách hành chính, chống tiêu cực, tham nhũng, kiềm chế lạm phát, kiểm soát giá cả, cải thiện chất lượng giáo dục, chất lượng y tế… Với những khó khăn đặt ra trong cuộc sống hiện nay cử tri trở nên tâm tư nhiều hơn, và càng kỳ vọng hơn vào cuộc bầu cử lần này, sẽ bầu được những ứng cử viên xứng đáng vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Cử tri quận 5, quận 10 tin tưởng rằng, đây sẽ là những đại biểu có đủ tài năng và đức độ, không chỉ đem tiếng nói của cử tri đến diễn đàn Quốc hội mà còn có thể quyết liệt hơn trong việc giám sát bộ máy chính quyền và bản lĩnh, sáng suốt hơn khi quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Ông Trần Huệ Can, cử tri phường 1, quận 10 cho biết:
Không khí mạn đàm cứ thế trở nên sôi nổi, có lẽ những tâm tư tình cảm ấy luôn luôn nằm trong tâm trí của các cử tri, cho đến ngày được cầm lá phiếu bầu chọn người Đại biểu của nhân dân. Lạc quan hơn khi đánh giá về những hoạt động gần đây của diễn đàn Quốc hội và các kỳ họp Hội đồng nhân dân TP, cử tri tp tin tưởng rằng, tính dân chủ đã được phát huy và sẽ ngày càng phát huy hơn nữa. Về không khí của buổi mạn đàm, cũng như tinh thần phấn khởi của các cử tri trước ngày bầu cử, cử tri Đàm Vân, quận 10 nhận xét:
Giống như bà Đàm Vân, ông Lê Văn Châu, phường 8 quận 5 rất hài lòng, mãn nguyện về danh sách và tiểu sử của các ứng cử viên tại địa phương mình, ông Lê Văn Châu, nói:
Tại những buổi mạn đàm tiểu sử ứng cử viên, khi được chúng tôi hỏi, hầu hết cử tri đều nhấn mạnh một điều: “Chúng tôi mong rằng các ứng cử viên sau khi đã được bầu chọn thì vẫn sẽ giữ đúng lời hứa, theo những nội dung đã vạch ra trong chương trình hành động của mình”. Và điều mà chúng tôi tâm đắc và cử tri cũng tâm đắc chính là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa 13, ứng cử viên Đại biểu HĐND TP khóa 8 kỳ này đều có trình độ, có nhiệt huyết. Tuy nhiên, cốt lõi mà người dân mong đợi ở người Đại biểu cho dân phải là người có dũng khí, dũng cảm hành động vì đất nước vì nhân dân. Cử tri thành phố luôn tin tưởng, mong đợi và càng tin yêu vào những vị đại biểu của mình, toàn dân tộc sẽ có một sức mạnh đoàn kết lớn lao, đưa con thuyền đất nước tiến nhanh đến những mục tiêu đã đặt ra giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng đất nước. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và Hội đồng nhân dân khóa 8 đã gần kề, người dân thành phố đang nô nức chờ đón ngày hội non sông./.

