Hoa hậu Ukraine tố cáo Miss Grand International 2024 bắt làm việc quá sức

THÁI LAN - Kateryna Bilyk, người đẹp đại diện cho Ukraine, tuyên bố chính thức rút khỏi cuộc thi Miss Grand International 2024, tố cáo ban tổ chức gây tổn hại đến sức khỏe của cô.

Cuộc thi, Miss Grand International -- Hoa hậu Hoà bình Quốc tế, vấp phải nhiều ý kiến trái chiều suốt những ngày qua. Tính đến hiện tại, đã có 4 đại diện rút khỏi cuộc thi bao gồm Campuchia, Costa Rica, Hong Kong (Trung Quốc) và Ukraine. 

Kateryna Bilyk tố cáo ban tổ chức vì bị ép làm việc quá sức. Ảnh  MGI
Kateryna Bilyk tố cáo ban tổ chức ép làm việc quá sức - Ảnh: MGI

Trong một bài phát biểu gây chấn động, Bilyk cho biết trong suốt 2 tuần tham gia cuộc thi, cô phải tham gia vào các hoạt động từ 8h sáng đến 11h tối hoặc thậm chí nửa đêm.

Có một ngày cô phải làm việc từ 3h sáng đến 11h tối, trong khi vẫn đang sốt cao, từ 37.5°C đến 38.2°C suốt 11 ngày liên tiếp.

Tình trạng sức khỏe của cô được ghi nhận bởi bác sĩ riêng tại Pattaya và bác sĩ tại khách sạn Wyndham Jomtien Pattaya, nơi cũng xác nhận rằng huyết áp của cô đã đạt mức nguy hiểm (142/90 và 151/90).

“Dù Miss Grand International (MGI) có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của tôi theo hợp đồng, họ gây ra rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe và tình trạng tinh thần của tôi”, Bilyk khẳng định.

Cô tố cáo ban tổ chức cung cấp cho cô một viên thuốc không xác định, tiềm ẩn nguy cơ gây dị ứng. Khi cô ngất xỉu, họ không gọi bác sĩ mà buộc cô phải tiếp tục làm việc với nhiệt độ 38.5°C và huyết áp 151/90.

Không dừng lại ở đó, Bilyk tiết lộ ban tổ chức tịch thu hộ chiếu trong 3 ngày khi cô ở Campuchia, vi phạm nghiêm trọng quyền tự do di chuyển cá nhân.

Cô thu thập đầy đủ bằng chứng, bao gồm 52GB video, ảnh, biên lai, tài liệu, tin nhắn và lịch trình làm việc, để chứng minh cho những cáo buộc của mình.

“Bất kỳ nỗ lực nào nhằm lan truyền thông tin sai lệch hoặc gây tổn hại đến danh tiếng của tôi sẽ đối mặt với hành động pháp lý ngay lập tức, bao gồm việc liên hệ với cảnh sát Thái Lan và Interpol”, cô tuyên bố.

Ngoài ra, Bilyk cho biết cô và những người khác nhận được những cuộc gọi và tin nhắn đe dọa từ các quản lý của MGI, vi phạm quyền cá nhân và luật pháp quốc tế.

Kateryna Bilyk khẳng định cô có quyền theo đuổi pháp lý và yêu cầu bồi thường tài chính cho những tổn thất mà ban tổ chức đã gây ra. 

Ban tổ chức hiện chưa lên tiếng chính thức về trường hợp thí sinh từ Ukraine bất ngờ rút lui và có những tố cáo trên.

Cuộc thi đang tới phầnTrình diễn trang phục dân tộc (20/10), bán kết (22/10) và chung kết (25/10).