Nhiều khán giả bất ngờ khi hay tin sẽ khởi quay "Diệp Vấn 5"

VOH - Bộ phim điện ảnh "Diệp Vấn 4: Hồi kết" (Ip Man 4: The Finale) kể về cái chết của Diệp Vấn (Chân Tử Đan thủ vai) do bệnh ung thư, đã đặt dấu chấm hết cho series phim "Diệp Vấn".

Tuy nhiên mới đây, tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 đang diễn ra tại Pháp, hãng phim Pegasus Motion Pictures đã khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố sẽ khởi quay "Diệp Vấn 5", và Chân Tử Đan sẽ lại tái ngộ cùng khán giả trong phần 5 của series phim.

Chân Tử Đan
Chân Tử Đan sẽ tái ngộ cùng khán giả trong "Diệp Vấn 5"

Xem thêm: Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí tiếp nối danh sách “Những bộ phim võ thuật Châu Á đáng xem”

Theo tờ Screen Daily đưa tin, hãng phim Pegasus Motion Pictures đã giới thiệu về 3 bộ phim điện ảnh mà hãng này dự định ​​khởi quay gồm "Diệp Vấn 5", "Flash Point: Resurgence" (phần tiếp theo của "Flash Point" 2007) và phim "Misjudgement". Cả 3 bộ phim này đều do Chân Tử Đan đóng vai chính. 

Trong đó, đáng ngạc nhiên nhất là bộ phim "Diệp Vấn 5", bởi nhân vật Diệp Vấn đã chết trong phần 4 của series phim.

Diệp Vấn
Nhân vật Diệp Vấn đã chết vì bệnh ung thư trong "Diệp Vấn 4" 

Khi hay tin sẽ khởi quay phần 5, nhiều người không khỏi thắc mắc và đặt câu hỏi rằng lẽ nào Diệp Vấn đã chết nay được tái sinh để viết tiếp câu chuyện?

Series phim "Diệp Vấn" là 'thương hiệu' gắn liền với tên tuổi của Chân Tử Đan và đưa tên anh lên một tầm cao mới trong làng điện ảnh võ thuật.

Bộ phim "Diệp Vấn" đầu tiên được khởi chiếu năm 2008. Phim kể về cuộc đời của võ sư Diệp Vấn, người được xem là đã khai sinh võ phái Vịnh Xuân Quyền mà Lý Tiểu Long là đệ tử tiêu biểu nhất. 

Đến nay, "Diệp Vấn" vẫn nằm trong Top 250 phim hay nhất của IMDb. Nó mang đến một diện mạo mới cho phim võ thuật Hồng Kông, với rất nhiều bước tiến về kỹ thuật và chỉ đạo võ thuật.

Với vai Diệp Vấn, lần đầu tiên Chân Tử Đan được đề cử giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim HKFA năm 2009.

Chân Tử Đan
Chân Tử Đan nổi tiếng với series phim "Diệp Vấn"

Chân Tử Đan sinh năm 1963 tại tỉnh Quảng Đông, sau đó cùng gia đình chuyển sang sinh sống tại Hồng Kông khi anh mới 2 tuổi. Mười năm sau đó, anh di cư sang Mỹ và lớn lên tại nước này.

Chân Tử Đan sinh ra trong gia đình có mẹ là võ sư Thái cực quyền nổi tiếng Mạch Bảo Thiền, từ nhỏ anh đã quen với võ thuật, từng ước mơ trở thành võ sư và mở võ quán riêng.

Anh từng là đệ tử của nhiều phái võ khác nhau như Thái cực đạo, Wushu cho đến khi bái sư chính thức với sư phụ Ngô Bân.

Cũng nhờ sở trường võ thuật, Chân Tử Đan sớm nổi danh như một ngôi sao võ thuật hàng đầu Châu Á và cả Hollywood. Phong cách võ thuật trên màn ảnh của anh được đánh giá là mạnh mẽ và có tính thực chiến cao.

Bình luận