150 tỷ đồng chăm lo tết cho người lao động

(VOH) - Chiều 28/1, Liên đoàn lao động TPHCM tổ chức họp báo về tình hình chăm lo cho công nhân viên chức lao động dịp tết nguyên đán Bính Thân 2016. Tính đến thời điểm này, tổ chức công đoàn TP đã vận động các doanh nghiệp cùng phối hợp trao tặng 35.000 vé xe cho công nhân ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam, tăng 3.000 vé so với dịp tết 2015, tổng kinh phí trao tặng là 16 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có 20 doanh nghiệp tự tổ chức xe đưa rước cho 2.500 công nhân về quê. Đối với quà tết, công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên đã cùng phối hợp trao tặng 500.000 phần quà cho người lao động, kinh phí lên đến 150 tỷ đồng.

Cũng trong dịp tết nguyên đán 2016, Liên đoàn lao động thành phố sẽ tổ chức họp mặt gia đình công đoàn với 1.500 người tham dự, mỗi người sẽ được nhận một phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Đối với 6 doanh nghiệp khó khăn không có thưởng và 2 doanh nghiệp còn nợ lương công nhân thì tổ chức công đoàn Tp sẽ tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ  quà  cho công nhân để có điều kiện đón tết.

Ngày hội người lao động đón xuân

Tối 28/1, công đoàn Tổng công ty Liksin phối hợp cùng công đoàn công ty dệt may Gia Định tổ chức “Ngày hội người lao động đón xuân Bính Thân 2016” thu hút hơn 1000 công nhân lao động đến tham gia vào các hoạt động trình diễn nghệ thuật, mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cao và ẩm thực tại 13 gian hàng được tổ chức. Tại ngày hội, công đoàn của 2 đơn vị đã trao tặng 1000 phần quà gồm phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn để mua sắm tết. Ngoài ra, công nhân còn tham gia rút thăm trúng thưởng gồm các phần quà có giá trị như xe máy, ti vi, tủ lạnh. Ngày hội đã tạo điều kiện cho người lao động đang làm việc tại các công ty được gặp gỡ, giao lưu và vui đón tết.