Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc Tết các cơ sở Tôn giáo

(VOH) - Trong không khí đón tết cổ truyền dân tộc, sáng 29/1, Đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch UBND TP dẫn đầu đoàn đi thăm và chúc tết các vị chức sắc, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn TPHCM.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chúc tết Đức Tổng Giám Mục Phao Lô Bùi Văn Đọc - Tổng Giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo trong thành tựu chung của thành phố.

Chủ tịch UBND TP - Nguyễn Thành Phong chúc tết Mục sư Thái Phước Trường, Phó Hội trưởng 1 - Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam).

Tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM, Tòa Tổng Giám mục thành phố và Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã gởi lời chúc Tết đến toàn thể các tu sĩ, giám mục, linh mục, mục sư và bà con giáo dân, Tin lành trên địa bàn thành phố, chúc mọi người đón một năm mới an lành, hạnh phúc và thịnh vượng.

Chủ tịch UBND TP đánh giá cao sự quan tâm giáo dục của các tu sĩ giáo xứ, các mục sư góp phần giữ yên khu phố, xóm làng, hướng mọi người sống đoàn kết, nề nếp, yêu thương nhau.

Về sự khởi khởi sắc của kinh tế thành phố, đặc biệt là các chương trình chăm lo người nghèo trong năm qua, ông Phong cho rằng có sự đóng góp rất lớn của đồng bào Công giáo, Tin lành góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển quan trọng của thành phố và cả nước.

*Cũng sáng nay, Đoàn đại biểu Thành ủy, UBND, UBMTTQ TP do ông Tất Thành Cang - Ủy viên Trung ương Đảng – Phó Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã đến thăm và chúc tết các chư tôn đức giáo phẩm tại Văn phòng 2 – Trung ương Giáo hội Phật Giáo VN và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP.HCM nhân dịp Tết Bính Thân 2016.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang chúc sức khỏe Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật Giáo VN tại Văn phòng 2  Trung ương Giáo hội Phật giáo VN tại TPHCM.

Ông Tất Thành Cang đánh giá cao sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo trong công cuộc đổi mới phát triển đất nước, đặc biệt là sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, phong trào xóa đói giảm nghèo, từ thiện xã hội, phát triển đời sống văn hóa tinh thần...Đây là việc làm thường xuyên của đồng bào phật tử, thể hiện tinh thần đạo pháp của nhà Phật luôn gắn liền mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội.  

Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật Giáo VN và Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo VN gởi lời cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã quan tâm, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục vận động bà con tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế gắn với công tác từ thiện, xã hội; phát huy những giá trị tốt đẹp của đồng bào Phật giáo.

*Cùng ngày, bà Trương Thị Ánh – Phó Chủ tịch Hội Đồng nhân dân TPHCM, đi thăm và chúc tết Bệnh viện Thống Nhất, Cơ sở xã hội Bình Triệu, Biên phòng cửa khẩu Cảng TP, gia đình chiến sỹ, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn TP.

Thay mặt lãnh đạo TP, bà Trương Thị Ánh tặng quà, gửi lời chúc sức khỏe hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên cùng các gia đình nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người già đón một cái Tết đầm ấm nhân dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Ngoài ra, bà Trương Thị Ánh còn động viên đội ngũ y bác sỹ, chiến sỹ biên phòng cố gắng vượt qua những khó khăn, phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân.

VOH thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ

Cũng nhân dịp tết Bính Thân 2016, chiều ngày 28/1/2016, ông Nguyễn Trọng Trí, Phó Giám đốc Đài TNND TPHCM (VOH) dẫn đoàn thăm và tặng quà thân nhân các gia đình liệt sĩ tại Huyện Củ Chi.

Ông Nguyễn Trọng Trí, PGĐ Đài TNND TPHCM tặng quà tết Đại tá Đặng Xuân Tẻo (trái), chính trị viên Đội 4 biệt động, tham gia trận đánh Đài Phát thanh Sài Gòn xuân Mậu Thân 1968.

Đây là cử chỉ tri ân hàng năm của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức của Đài đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ, những người đã hy sinh trong trận đánh chiếm Đài phát thanh Sài Gòn tết Mậu Thân năm 1968, trong đó có 13 chiến sĩ đã hy sinh. Bên cạnh các phần quà bằng hiện vật, thay mặt lãnh đạo Đài, ông Nguyễn Trọng Trí chúc thân nhân các gia đình liệt sĩ năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công.