175 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021

(VOH) - Sáng ngày 17/4, UBMTTQ VN TPHCM đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

175 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Lệ Loan)

TPHCM có 35 đơn vị bầu cử, đảm bảo mỗi đơn vị có 5 người ứng cử, bầu chọn lấy 3 người. Các đại biểu đã thống nhất lập danh sách 175 người ứng cử bầu chọn lấy 105 người đủ tiêu chuẩn trở thành đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo cơ cấu thành phần: nữ 75 người; trẻ (dưới 35 tuổi) 32 người; người ngoài đảng 23 người; người tự ứng cử: 4 người, 9 người dân tộc, 11 người tôn giáo.

Trước đó, từ 20/3-8/4 các phường, xã thị trấn đã tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú, nơi làm việc của người ứng cử. 

Tổng số người được lập danh sách sơ bộ giới thiệu ứng cử trong hội nghị hiệp thương lần thứ 2 là 203 người. Trong đó, có 178 người được cơ quan, đơn vị giới thiệu 25 người tự ứng cử. Có 5 người xin rút khỏi danh sách sơ bộ, số người còn lại 198 người được tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Có 19/25 người tự ứng cử khai có nơi làm việc, nhưng chỉ có 9/19 cơ quan đơn vị của người ứng cử có nơi làm việc tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Có 10/19 người tự ứng cử từ chối không tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi làm việc vì thực tế không còn làm việc tại cơ quan đơn vị.

Kết quả tín nhiệm cử tri nơi cư trú: số người đạt số phiếu tín nhiệm đạt trên 50% là 186/189 người; số người có số phiếu tín nhiệm dưới 50% là 12/198 người.

Đối với người tự ứng cử, số người có số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ trên 50% là 9/9 người. Có 5 người rút khỏi danh sách ứng cử. Đến ngày 16/4/2016, có 10 người ứng cử rút tên khỏi danh sách. Như vậy danh sách sơ bộ đã lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi làm việc còn 193 người.

Số người ứng cử cử tri nơi cư trú, nơi làm việc tín nhiệm đạt tỷ lệ trên 50% là 181/193 người. Số người ứng cử cử tri nơi cư trú, nơi làm việc tín nhiệm đạt tỷ lệ dưới 50% là 12/193 người.

Có 6 người cơ quan, cử tri phản ánh không đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử HĐND TP gồm: ông Đoàn Văn Đức – Giám đốc Công ty Cổ phần Giao thông Đức Hạnh, ông Lê Đình Hùng (Hùng Cửu Long) - Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh vàng Tân Cửu Long, ông Nguyễn Văn Hùng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đất Vàng, ông Trần Ngọc Nhạc lao động tự do; ông Phạm Thế Đức Tiến – nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Nam Tiến, ông Lương Nguyễn Xuân Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu N.P.T.