Sau hai ngày tranh tài tại Hà Nội, Vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 – năm 2026 khu vực phía Bắc đã tìm ra 9 dự án xuất sắc bước vào Vòng Chung kết, gồm 4 dự án thuộc Bảng A và 5 dự án thuộc Bảng B. Sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), phối hợp cùng các đối tác tổ chức.

Các thí sinh khu vực phía Bắc tham gia cuộc thi khởi nghiệp xanh năm 2026 - Ảnh: Bá Nam
Các dự án tham dự vòng bán kết khu vực phía Bắc được chia thành Bảng A với 9 dự án và Bảng B với 13 dự án. Trong đó, 9 dự án có sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng cộng 17 thí sinh thuộc các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mường và Sán Chay. Trong 9 tỉnh, thành có dự án tham dự vòng bán kết, Hà Nội dẫn đầu với 5 dự án, chiếm khoảng 22,7% tổng số dự án. Lạng Sơn đứng thứ hai với 4 dự án. Phú Thọ, Quảng Ninh và Thanh Hóa cùng có 3 dự án. Trong đó, các dự án đến từ Hà Nội thể hiện khá rõ yếu tố đổi mới sáng tạo, kinh doanh và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp, nhóm dự án từ các tỉnh miền núi như Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ lại cho thấy thế mạnh về dược liệu, sản vật bản địa, nghề truyền thống và sinh kế cộng đồng.

Hội đồng giám khảo cuộc thi khởi nghiệp xanh 2026 khu vực phía Bắc - Ảnh: Bá Nam
Một trong những nét nổi bật của vòng bán kết khu vực phía Bắc là sự hiện diện khá rõ của các dự án khởi nghiệp dựa trên tài nguyên bản địa, sản vật địa phương, tri thức truyền thống và nhu cầu phát triển sinh kế cộng đồng. Nhiều dự án không dừng lại ở việc bảo tồn sản vật hay nghề truyền thống mà đang tìm cách chuyển hóa những giá trị bản địa thành sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Bà Vũ Kim Anh – Phó Giám đốc Trung tâm BSA, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp Xanh bày tỏ “Năm nay lượng dự án mà các bạn dân tộc thiểu số thi nhiều hơn và có nhiều đặc điểm riêng của dân tộc mình. Mình thấy là tuy mỗi năm tổ chức nhưng số lượng dự án mới, lạ thì năm nào cũng có, điều đó làm cho chúng tôi trong ban tổ chức cảm thấy phấn khởi hơn khi tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp như thế này. Chúng tôi thấy các bạn khởi nghiệp, kể cả những doanh nghiệp trẻ, khi các bạn gắn với chữ xanh thì luôn gắn với chuyện là phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.”

Hai bà cháu thí sinh Nguyễn Thị Thương với dự án "Mũi khâu vó còn – Tái sinh sợi nhớ” - Ảnh: Bá Nam

