Ngày 07 tháng 01 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về vai trò, vị thế của văn hóa: văn hóa không chỉ “phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” mà “Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng... Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới”.
Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước. Văn hóa không chỉ được nhìn nhận như một lĩnh vực, một nguồn lực mà còn là một phương thức để nhận diện “thương hiệu”, định hình tầm vóc thành phố trong kỷ nguyên mới. Thực tiễn phát triển văn hóa của Thành phố vừa phong phú, sinh động, vừa đặt ra không ít vấn đề mới, đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa định hướng chiến lược và giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể.
Thành phố có khoảng 97.000 lao động trực tiếp và 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa với các ngành như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, nội dung số... Năm 2025, công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5,7% GRDP của thành phố và mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ này lên 7 - 7,2% GRDP.
Về hệ thống thiết chế văn hóa, TPHCM có mạng lưới bảo tàng, thư viện, nhà hát, trung tâm văn hóa và 168 trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ở cơ sở.
Hội thảo khoa học “Phát triển văn hoá Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị - thực tiễn và những vấn đề đặt ra tại Thành phố Hồ Chí Minh” được Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức tập trung vào việc phát huy giá trị không gian văn hóa Hồ Chí Minh, bảo tồn kết hợp khai thác các giá trị truyền thống đi đôi với kiến tạo nền tảng văn hóa đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình. Đồng thời, phân tích rõ các nguồn lực và những giá trị sẵn có của Thành phố Hồ Chí Minh giúp phát huy tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị trong thời gian tới. Trong đó, sẽ nêu các giải pháp làm thế nào để các giá trị văn hóa không dừng lại ở các đề án, nghị quyết, mà thực sự chuyển hóa thành chất lượng cuộc và hạnh phúc của mỗi người dân Thành phố.



