Bám sát tiêu chuẩn để giới thiệu nhân sự

(VOH) - Sáng ngày 3/3, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND TP chủ trì họp giao ban Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Chương trình họp giao ban Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021

Báo cáo tiến độ thực hiện bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021, tính đến thời điểm này, ông Trương Văn Lắm – Giám đốc Sở Nội vụ TP cho biết, Thành ủy đã lập Ban chỉ đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND TP khóa IX, đại biểu Hội đồng nhân dân quận huyện, phường xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND TP hướng dẫn thành lập Ủy ban bầu cử tại nơi thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường. Tuy nhiên, do đặc thù, 3 phường An Lợi Đông, An Khánh và Thủ Thiêm quận 2 không đảm bảo tiêu chí chung. HĐND TP đang chờ hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia.

Đồng thời, HĐND TP xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND 24 quận, huyện, 259 phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Về phía Ủy ban bầu cử TP cũng thành lập các Tiểu ban phục vụ bầu cử, thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử, dự toán kinh phí bầu cử, dự kiến danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu, đồng thời, công bố đơn vị, danh sách bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Sở Nội Vụ hướng dẫn con dấu, thẻ cử tri, phiếu bầu và tài liệu, dụng cụ phục vụ bầu cử, hoàn tất việc thành lập ủy ban bầu cử ở 24 quận, huyện và 322 phường, xã, thị trấn.

Ông Trương Văn Lắm cho biết: “UBND quận Thủ Đức có 3 phường: Tam Phú, Bình Thọ, và Hiệp Bình Chánh không giới thiệu cơ cấu đại diện người dân tộc thiểu số do lượng người dân tộc thiểu ít so với dân số của phường.

Bình Chánh kiến nghị việc hướng dẫn thành lập danh sách cử tri đối với người tạm trú các xã, thị trấn. Hiện nay trên các xã huyện Bình Chánh dân nhập cư rất đông, chiếm trên 40% dân số của xã, nếu lập danh sách tất cả người dân đủ 18 tuổi vào danh sách cử tri sẽ xảy ra tình trạng cử tri đi đầu không đạt tỷ lệ cao”.

Về điều kiện, tiêu chuẩn sức khỏe đối với các đại biểu mà các quận, huyện đặt vấn đề, Chủ tịch HĐND TP – Nguyễn Thị Quyết Tâm nêu rõ, theo hướng dẫn 38 của Ban tổ chức Trung ương, đối với đại biểu quốc hội được cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận đủ sức khỏe trong thời gian không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhân sự cụ thể.

Riêng đại biểu quốc hội chuyên trách thuộc Trung ương sẽ do Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương hướng dẫn xác định cơ sở khám sức khỏe. Đối với cán bộ địa phương do Ban bảo vệ cán bộ tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn xác định cơ sở khám sức khỏe.

Về nhân sự, bà Tâm nhấn mạnh: “Bước thứ 2 rất quan trọng để hình thành danh sách sơ bộ sau hiệp thương lần 2 của Ủy ban Mặt trận các cấp. Tôi đề nghị Ủy ban bầu cử các cấp cố gắng tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tốt vấn đề này. Trọng tâm là đảm bảo tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND”.

Về cơ cấu dân tộc, bà Tâm nói rằng, do đặc thù địa bàn TPHCM đồng bào dân tộc không phân bố đều, vì vậy các quận huyện cần sắp xếp nơi nào có đồng bào dân tộc thì nên cơ cấu vào, đảm bảo hợp lý, đều, không bắt buộc là bao nhiêu.

Các quận, huyện, phường, xã cần rà soát lại cơ cấu nữ, trẻ để làm sao đảm bảo tối thiểu 35%.

Ngày 13/3/2016: Thành lập ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP, thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND quận, huyện, phường, xã, thị trấn; tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị hành chính cung cấp.

Ngày 18/3/2016, Mặt trận Tổ quốc VN các cấp tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2.

Ngày 24 và 25/3/2016, tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử.

Ngày 2/4/2016, thành lập tổ bầu cử, xây dựng kế hoạch tổ chức hướng dẫn tập huấn công tác bầu cử cho các Ban bầu cử, tổ bầu cử; tổng hợp tình hình bầu cử theo từng giai đoạn, thời điểm để báo cáo.