Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Thành ủy TPHCM ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020

(VOH) - Sáng nay 20/8, Ban tổ chức Trung ương do ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, gắn với phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.

 

Ban tổ chức Trung ương Đảng và Ban thường vụ Thành ủy ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020.

Bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, dân chủ, công tâm, khách quan. Thành ủy thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Tại buổi làm việc, Thành ủy kiến nghị một số vấn đề về việc xem xét kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân, có hướng dẫn cụ thể về chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân đồng thời đề nghị xem xét quy định một số chức danh chính như: bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND, UBND, ủy viên văn phòng, ủy viên tư pháp, ủy viên văn hóa xã hội là công chức để tạo sự liên thông trong công tác cán bộ. Đề nghị, cho phép Ban thường vụ Thành ủy xem xét, đối tượng tinh giảm biên chế khối Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội...

Liên quan đến các kiến nghị của Thành ủy, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Thành ủy cần đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, phương thức lãnh đạo của đảng, nâng cao năng lực sức chiến đấu của đảng, việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Về công tác quy hoạch cán bộ ông Phạm Minh Chính mong muốn TPHCM là một trong những địa phương đi đầu trong việc thí điểm thực hiện thi tuyển cán bộ.

Ban tổ chức Trung ương Đảng và Ban thường vụ Thành ủy ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung phối hợp về công tác tổ chức, bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá chương trình ký kết phối hợp giữa Ban tổ chức Trung ương và Ban thường vụ Thành ủy giúp TP có cơ chế chính sách thuận lợi góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, đồng thời, qua thực tiễn TP góp phần cùng Ban tổ chức Trung ương rút kinh nghiệm, nghiên cứu đề xuất kiến nghị Bộ Chính trị, Ban bí thư về những vấn đề mới, vấn đề khó trong công tác xây dựng đảng, cho phép thành phố thí điểm một số mô hình về tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại TP đáp ứng yêu cầu của Bộ chính trị.