Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm việc với Quận 12

(VOH) - Chiều ngày 19/8, ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì buổi làm việc với Quận ủy quận 12 về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vân động nhân dân của Đảng bộ quận 12, giải quyết các kiến nghị của quận.

Hình ảnh buổi làm việc của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng với quận 12

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng 2016, ông Lê Trương Hải Hiếu – Chủ tịch UBND quận 12 cho biết, tổng thu ngân sách đạt 84,18% dự toán pháp lệnh năm, đạt 80,18% dự toán phấn đấu (5%), tăng 46,25% so cùng kỳ năm trước và tổng chi ngân sách đạt 357 tỷ đồng, đạt 39,74% dự toán pháp lệnh năm; thành lập mới hơn 1.500 doanh nghiệp.

Ông Hiếu kiến nghị, thành phố hỗ trợ cho quận thực hiện sớm các dự án giao thông để kết nối quận 12 với trung tâm thành phố, như thế mới đủ sức hấp dẫn doanh nghiệp về với quận 12. Kiến nghị kế tiếp về quy hoạch đất công trên địa bàn thì có nhưng kinh phí đền bù giải tỏa thì chưa có. Quận 12 đề nghị thành phố cho cơ chế, phát triển quỹ đất cho quận mượn trước đất để đối ứng với các nhà đầu tư, sau đó thì dùng đất của quận vay, đền bù trả lại…”.

Ông Đinh La Thăng đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân của quận 12 trong xây dựng, phát triển địa phương. Tuy nhiên, một số hạn chế như thu hút đầu tư; nước sạch phục vụ người dân chưa cao, tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng còn chậm…

Ông Đinh La Thăng chỉ đạo: “Cùng với Thành phố thì quận cũng phải quyết liệt triển khai nghị quyết 12 của Đảng, nghị quyết 10 của Đảng bộ thành phố. Gắn với thực hiện 7 chương trình đột phá thì quận tập trung làm việc gì, trên cơ sở đánh giá thuận lợi và khó khăn và cập nhật lại điều kiện đang triển khai so với bắt đầu khi thực hiện Đại hội Đảng bộ quận sau 1 năm, từ đó tổng kết, sơ kết đánh giá 1 năm thực hiện nghị quyết Đảng bộ quận, cái gì được, cái gì chưa được so với các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đề ra, còn hạn chế tồn tại bất cập gì để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp cho phù hợp”.

Ông Thăng lưu ý quận 12 phải tăng cường năng lực quản lý đô thị, tiếp tục tấn công trấn áp tội phạm với phương châm là đánh mạnh, đánh đồng loạt, đánh trúng, đánh liên tục; triển khai cụ thể hóa chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…