Bảo đảm khu vực biên giới biển an toàn sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Chỉ 9 tháng, Bộ đội Biên phòng TPHCM phá 7 chuyên án, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Từ tháng 7/2025 đến đầu tháng 4/2026, Bộ đội Biên phòng Thành phố đã phát hiện, xử lý 290 vụ với 388 đối tượng, triệt phá 7 chuyên án, tang vật thu giữ trị giá hơn 3,8 tỷ đồng. Thông tin được nêu tại Hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức ngày 16/4.

ANH 1
Hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp

Từ sau ngày 1/7/2025, trong bối cảnh địa bàn quản lý mở rộng, tuyến biển dài, nhiều cửa sông, cảng biển, cùng với tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, lực lượng Bộ đội Biên phòng Thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) được triển khai quyết liệt, góp phần cùng cả nước nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Đơn vị cũng đã phối hợp cứu vớt an toàn 74 người trên biển, kịp thời thông báo, hướng dẫn hàng chục ngàn lượt phương tiện, ngư dân chủ động phòng tránh thiên tai, giảm thiểu thiệt hại.

ANH 2
Ông Trần Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của lực lượng Bộ đội Biên phòng Thành phố trong thời gian qua, đặc biệt là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường công tác tham mưu, phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; góp phần xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh, ổn định lâu dài.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Thanh Đức – Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố nhấn mạnh, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo ra những thay đổi lớn về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý.

Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, đoàn kết, thống nhất cao, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã nhanh chóng ổn định, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Thiếu tướng Trần Thanh Đức yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường phối hợp với các lực lượng; tập trung khắc phục những khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ANH 3

Thiếu tướng Trần Thanh Đức – Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố phát biểu tại Hội nghị

Bình luận