Bếp ăn tình thương quận 7: phục vụ 100 suất ăn miễn phí/tuần

(VOH) - Sáng nay, 7/10, tại khu phố 3 phường Tân Hưng, quận 7, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức lễ khánh thành “Bếp ăn tình thương”.

Các lãnh đạo Hội chữ thập đỏ và tổ chức Dail Hàn Quốc cắt băng khánh thành bếp ăn tình thương.

Bếp ăn tình thương được xây dựng trên diện tích 115 m², tổng kinh phí gần 680.000.000 đồng bằng nguồn vốn tại trợ của Tổ chức Dail Hàn Quốc. 

Bếp ăn sẽ phục vụ chủ yếu cho các đối tượng là trẻ em lang thang cơ nhỡ, người già có hoàn cảnh khó khăn.

Song song với việc cung cấp các suất ăn miễn phí, nơi đây sẽ tổ chức lớp học nghề làm bánh miễn phí cho các em và còn là nơi để các em đến vui chơi, sinh hoạt văn hoá, thể dục thể thao.

Theo dự kiến, bước đầu, bếp ăn sẽ phục vụ 3 buổi mỗi tuần với khoảng 100 suất ăn.

Chuẩn bị bữa cơm cho người nghèo.

Việc hoàn thành đưa vào sử dụng Bếp ăn tình thương chính là một điểm nhấn thể hiện vai trò của tổ chức Hội Chữ thập đỏ trong việc chăm lo cho cộng đồng cũng như việc kết nối với các tổ chức thiện nguyện quốc tế.