Phát biểu khai mạc phiên họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, sự thật là tình hình kinh tế- xã hội của Thành phố ba năm nay diễn biến đúng như dư báo của các chuyên gia, đó là biến động, bất định, phức tạp, tăng trưởng kinh tế quý 1 thấp, phải tập trung quyết tâm hành động để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh 3 quý còn lại.
Năm nay chúng ta có thể hoàn thành được nhiệm vụ đề ra không? Chúng ta có niềm tin để tạo nên được những chiến thắng thu lại cho số điểm cho quý 1? Cần nói thẳng, nói thật những nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng quý 1 thấp? – Bí thư Nên đặt vấn đề tại phiên họp.
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I năm 2023 ước đạt hơn 360.622 tỷ đồng.
GRDP tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, khu vực nông lâm thuỷ sản tăng hơn 2%; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 3,6%, công nghiệp giảm 0,85%, xây dựng giảm gần 20%; khu vực thương mại dịch vụ tăng hơn 2%; thuế sản phẩm tăng hơn 1%.
Có 4/9 ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm: Vận tải kho bãi giảm 0,63%, thông tin và truyền thông giảm 2,7%, kinh doanh bất động sản giảm 16,2%, y tế và hoạt động cứu trợ xã hội giảm 4,82%.
5/9 ngành còn lại đều có mức tăng trưởng khá: Bán buôn, bán lẻ tăng gần 3,9%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng hơn 8,5%; dịch vụ hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ tăng gần 7%; giáo dục và đào tạo tăng hơn 7%; ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống có mức tăng cao nhất hơn 24% so với cùng kỳ.
9 ngành dịch vụ chủ yếu chiếm hơn 60% trong GRDP, chiếm hơn 91% trong khu vực dịch vụ.
Phân tích nguyên nhân còn tồn tại nhiều hạn chế, Giám đốc Sở KH-ĐT Lê Thị Huỳnh Mai cho rằng, kinh tế TPHCM bị tác động bởi đà suy giảm của thế giới; thị trường bất động sản, thị trường tài chính gặp nhiều khó khăn, nợ xấu nhiều ngân hàng; doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục cắt giảm lao động và khó khăn hơn về đơn hàng, nguồn vốn; sức mua của người tiêu dùng giảm mạnh...



