Bí thư Thăng: Phú Nhuận quyết liệt cải cách hành chính để phục vụ nhân dân

(VOH) - Sáng 26/8, ông Đinh La Thăng – Bí thư Thành ủy chủ trì buổi làm việc với Quận ủy quận Phú Nhuận về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân.

Báo cáo cho thấy, quận Phú Nhuận đã duy trì được mức tăng trưởng kinh tế khá so với cùng kỳ năm trước. Tích cực thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, quan tâm tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Quận đã tập trung triển khai các biện pháp điều hành ngân sách đảm bảo thu ngân sách đạt dự toán; chi ngân sách đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

Ông Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc với Đảng bộ quận Phú Nhuận.

Theo ông Trịnh Xuân Thiều – Bí thư Quận ủy, Đảng bộ quận hiện có 45 chi, đảng bộ cơ sở với gần 5.000 đảng viên. Trên địa bàn quận hiện có hơn 7.600 doanh nghiệp (tăng 4,6% so với đầu năm) với tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, thành lập mới gần 1.000 doanh nghiệp, trong đó có 10 doanh nghiệp có số vốn điều lệ từ 100 tỷ trở lên.

"Tính đến tháng 8/2016, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận đạt hơn 24.000 tỷ đồng, đạt 64% so với chỉ tiêu năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước và thu ngân sách nhà nước là hơn 1.800 tỷ đồng, đạt 84,2% dự toán pháp lệnh năm 2016, tăng 26,1% so với cùng kỳ 2015. Ngoài ra, quận đã tập trung các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, hiện nay cũng khoảng 540 tỷ đồng", ông Thiều cho biết.

Về công tác cải cách hành chính, quận duy trì thực hiện tốt quy trình “Một cửa liên thông” đối với thủ tục đăng ký kinh doanh và cấp mã số thuế; thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 tại các cơ quan chuyên môn và 15 UBND phường…

Đối với các cơ sở hoạt động ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội, quận đề nghị thành phố không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa chỉ đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần. Bên cạnh đó, quận cũng kiến nghị về dự án mở rộng đường Trương Quốc Dung; dự án cải tạo, mở rộng nút giao thông đường Phổ Quang, Hoàng Minh Giám,...

Bí thư Thành ủy chụp hình lưu niệm với các đồng chí ở Đảng bộ quận Phú Nhuận.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh La Thăng đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Phú Nhuận. Quận đã có nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện đặc thù, từ công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác phòng chống tội phạm, trấn áp tội phạm,…

Về những nội dung cần tập trung trong thời gian tới, ông Đinh La Thăng nhấn mạnh: "Chúng ta tiếp tục làm công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên đặc biệt tại các khu dân cư, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao vai trò kiểm tra giám sát của Đảng, công tác phân loại đánh giá về chất lượng cơ sở đảng, đảng viên chúng ta đã làm tốt rồi thì tiếp tục phát huy.

Tập trung quyết liệt cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn, Chính phủ đang xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính phục vụ nhân dân, tiếp tục tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp phát triển trong việc thành lập mới, trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp,…".