Bí thư Thành ủy biểu dương Quận 9 đã kéo giảm sâu phạm pháp hình sự

(VOH) - Chiều 7/2, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng và đoàn công tác của thành phố đã làm việc với Quận ủy quận 9 về tình hình kinh tế- văn hoá- xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân của Đảng bộ quận 9 cũng như kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI.

Theo báo cáo của Quận ủy Quận 9, trong năm 2016, quận đã kéo giảm được gần 37% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ, đã khám phá 161 vụ, đạt tỷ lệ hơn 71% - tăng 6,2% so với Nghị quyết đề ra. Kết quả này được Bí thư Đinh La Thăng hoan nghênh và biểu dương, đồng thời cần tiếp tục phát huy.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng biểu dương nhiều cách làm sáng tạo của Quận 9

Nói thêm về kết quả này, Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP cho biết, quận 9 địa bàn rộng, người dân đông nhưng đầu năm 2016, TP đã đề nghị Công an quận phải đánh giá đúng tình hình tội phạm để đưa ra phương án phù hợp. Theo ông Châu, qua đánh giá, có thể thấy đối tượng tội phạm, trộm cắp, cướp giật chiếm 70% tội phạm hình sự, phần lớn là tội phạm đến từ nơi khác, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp:

Riêng về tình hình khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai, bà Đặng Thị Hồng Liên, Chủ tịch UBND Q9, cho biết vẫn còn rất phức tạp. Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường cũng nhìn nhận vấn nạn khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai giáp ranh với huyện Long Thành (Đồng Nai) đang là điểm nóng. Quận cũng kiến nghị TP cho phép quận thành lập tổ cảnh sát giao thông đường thuỷ và trang bị các phương tiện tuần tra để quận có đủ thẩm quyền và chủ động kiểm tra, xử lý các phương tiện giao thông thuỷ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống khai thác cát trái phép.

Chủ tịch UBND Q9 Đặng Thị Hồng Liên.

Bà Liên cũng nêu kiến nghị liên quan đến lĩnh vực giao thông và quy hoạch:

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá, công tác phòng chống tội phạm của quận đạt kết quả rất đáng hoan nghênh. Địa bàn rộng, dân số đông nhưng Quận 9 thực hiện tốt lĩnh vực này, trong khi quận 2 quy mô dân số ít hơn nhưng tội phạm tăng nhiều hơn.

Bí thư Đinh La Thăng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Bí thư Đinh La Thăng cũng đánh giá, công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo của quận đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, kinh tế quận tăng trưởng tích cực. Bí thư Thành ủy cho rằng, trên địa bàn quận đang triển khai rất nhiều dự án, do đó khối lượng hoàn thành công việc cần cao hơn, tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, quận cần đeo bám các kết luận của chủ tịch UBND TP để triển khai thực hiện cho tốt hơn. Riêng đề xuất thành lập tổ cảnh sát giao thông đường thuỷ, ông Đinh La Thăng yêu cầu quận có đề án cụ thể trình TP xem xét.