Bí thư Thành Uỷ Đinh La Thăng "đặt hàng" Bộ Y Tế

(VOH) - Sáng 4/3, Bộ y tế tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình bác sỹ gia đình giai đoạn 2016 – 2020.

Uỷ viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La thăng phát biểu tại hội nghị. Ảnh Phương Dung

Tính đến nay, cả nước có gần 1.000 bác sỹ gia đình. Theo kế hoạch đến năm 2017 sẽ có 100% các trường đại học y có đào tạo bác sỹ đa khoa thực hành chăm sóc toàn diện cho người bệnh, đến năm 2020, 80% các tỉnh, TP triển khai phòng khám bác sỹ gia đình.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ Trưởng Bộ y tế cho biết, mục tiêu xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, toàn diện và thuận lợi cho cá nhân, gia đình, phát hiện sớm bệnh hiểm nghèo, giảm thiểu tử vong, góp phần giảm quá tải cho bệnh viện.

Tuy nhiên, sau khi thí điểm từ năm 2013 tại 6 tỉnh, TP thì mô hình này chưa được quan tâm, hiệu quả chưa cao.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Đinh La Thăng đánh giá cao mô hình bác sỹ gia đình vì đây là một giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Ông Thăng đề nghị Bộ y tế phải đưa ra mục tiêu là bao nhiêu % người dân sẽ tham gia vào hệ thống bác sỹ gia đình? Đồng thời, phải đồng bộ các giải pháp như đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn bị cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho đội ngũ y bác sỹ. Đặc biệt, mô hình này chỉ thành công khi có cấp ủy chính quyền các địa phương vào cuộc và Chính phủ trực tiếp chỉ đạo.

"Dịp này tôi cũng đề nghị với Bộ y tế giúp TP mấy việc,

Một là các giải pháp đồng bộ trước mắt và lâu dài giảm tải bệnh viện. Người dân rất bức xúc về việc khám chữa bệnh hiện nay.

Thứ hai, tôi đề nghị có các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thứ ba là cải cách thủ tục khám, chữa bệnh liên quan đến y tế, thủ tục hiện rất rườm rà, người bệnh rất khổ, vất vả.

Thứ tư tôi đề nghị tăng cường nâng cao chất lượng quản lý dược, nhất là giá thuốc, hiện nay rất trôi nổi". Ông Thăng đề nghị.