Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng: Tân Phú phải quyết liệt kéo giảm tội phạm

(VOH) - Tại buổi làm việc với Quận ủy quận Tân Phú vào chiều 28/12, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đánh giá cao những nỗ lực mà quận Tân Phú đạt được sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, sáng kiến của quận đưa mạng xã hội facebook vào công tác tuyên truyền chính sách của Đảng và nhà nước, đây cũng là diễn đàn chống lại những quan điểm, luận điệu sai trái. Bí thư Thăng khuyến khích đưa mô hình này nhân rộng ra toàn Thành phố.

Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Nguyễn Thành Chung phát biểu tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng chiều 28/12 - Ảnh: TTO

Là quận mới thành lập từ tháng 12/2003 trên cơ sở chia tách từ quận Tân Bình cũ, Tân Phú có diện tích nhỏ nhưng tốc độ tăng dân số nhanh, 50% là dân nhập cư nên gây khó khăn ở nhiều mặt về an ninh trật tự, an sinh xã hội. Đặc biệt, tình hình tội phạm không giảm, an ninh trật tự diễn biến phức tạp trong dịp cuối năm.

"Vấn đề giảm tội phạm chúng ta đã cố gắng, đã tìm ra nguyên nhân nên Đảng ủy chính quyền và công an quận kiên quyết, kiên trì kéo giảm tội phạm, không chỉ kiềm chế mà phải kéo giảm. Mục tiêu đưa ra ít nhất phải bằng chỉ tiêu của thành phố. Mọi thứ đều tốt thì không thể không giảm tội phạm, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, môi trường sống cũng chính là giảm tội phạm", Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chỉ đạo.