Bình Chánh phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

(VOH) – Sáng nay 20/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh đã tiếp nhận được số tiền 126.980.000 đồng ủng hộ, chia sẻ với đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Sáng 20/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Cứu trợ huyện Bình Chánh tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Đến dự có ông Trần Hoàng Quân - Thành Ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đóng góp tại lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Huỳnh Văn Phạm Hồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh cho biết, những ngày qua tại các tỉnh miền Trung đã liên tiếp hứng chịu những trận bão nặng nề, chỉ trong hai tuần qua đã liên tục có 3 đợt bão hoành hành vào miền Trung gây hậu quả vô cùng lớn. Tình hình mưa lũ khu vực 6 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên vượt mốc lịch sử, có 212 xã bị ngập sâu, hơn 240.000 hộ dân bị ảnh hưởng.

Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và sự nghĩa tình của nhân dân huyện Bình Chánh anh hùng, tiếp thêm sức mạnh và nguồn lực cùng các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng về đồng bào miền Trung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Cứu trợ huyện Bình Chánh tổ chức Phát động “Chung tay hướng về đồng bào miền Trung”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức công tác, làm việc tại trụ sở Trung tâm hành chính huyện và lực lượng Công an huyện bằng tình cảm, tấm lòng chia sẻ, tình nguyện đóng góp, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả và nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Qua đợt phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh đã tiếp nhận được số tiền 126.980.000 đồng ủng hộ, chia sẻ với đồng bào miền Trung bị lũ lụt.