Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và quả chanh tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc mở thêm cơ hội mới cho trái cây tươi Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Đây là nhận định chung của các doanh nghiệp tại hội nghị công bố Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và chanh tươi sang Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 14/5, tại TPHCM.
Hội nghị nhằm phổ biến các nội dung kỹ thuật và quy định của Nghị định thư; hướng dẫn quy trình xây dựng vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu; hướng dẫn kiểm soát các đối tượng kiểm dịch thực vật; thực hiện ghi chép, lưu giữ hồ sơ theo quy định của phía Trung Quốc. Cụ thể, tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và môi trường, thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu.
Vùng trồng xuất khẩu bưởi và chanh tươi phải áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt (GAP) hoặc tương đương, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát sinh vật gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm.
Bà Ngô Tường Vy- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu cho biết, giai đoạn này công ty đang phối hợp với các địa phương, Hợp tác xã và bà con nông dân triển khai nghị định thư mới để xây dựng mã vùng trồng đạt tiêu chuẩn, đáp ứng theo yêu cầu của nghị định thư.
“Điểm mới của nghị định thư là phải bao trái cho sản phẩm bưởi. Tôi nghĩ rằng đây là việc không quá khó. Trước đây, chúng ta đã từng làm cho trái vú sữa, một cây rất là nhiều trái như vậy mà chúng ta còn làm được thì đối với bưởi thì tôi nghĩ điều đó không khó. Ngược lại, nó còn mang lại được nhiều lợi ích cho nông dân. Đó là bảo vệ sản phẩm an toàn, không có dịch hại sâu bệnh và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vừa an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng, vừa an toàn cho người canh tác. Nếu người nông dân ý thức được việc này thì trong thời gian tới, không chỉ là thị trường Trung Quốc mà nhiều thị trường khác, chúng ta sẽ có được sự an toàn về thuốc bảo vệ thực vật để có thể mở thêm thị trường”, bà Ngô Tường Vy- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu nói.
Bưởi và chanh nằm trong nhóm nông sản có lợi thế của Việt Nam. Đặc biệt với bưởi, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất hàng đầu thế giới, diện tích khoảng 106.000 ha, sản lượng tiềm năng vượt 1 triệu tấn, với nhiều vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn.
Theo ông Nguyễn Đình Tùng- Tổng Giám đốc Công ty Vina T&T Group cho biết nếu phát triển đúng hướng đây sẽ là cánh cửa thúc đẩy tăng trưởng cho trái cây Việt Nam trong thời gian tới. “Vì bưởi đã xuất khẩu được qua nhiều thị trường khó tính như Mĩ và Châu Âu. Tôi đánh giá, nếu mà thuận lợi trong việc phát triển thị trường, làm tốt thị trường cũng như là làm tốt thương hiệu thì bưởi và chanh sẽ góp phần mang lại giá trị 1 tỉ USD cho ngành hàng rau quả Việt Nam”, ông Nguyễn Đình Tùng chia sẻ.
Đến nay, Việt Nam và Trung Quốc đã ký tổng cộng hơn 20 thỏa thuận và Nghị định thư liên quan đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Riêng trái cây, có khoảng 10 loại được xuất khẩu chính ngạch. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho rằng để đạt được kế hoạch, mục tiêu năm 2026 đã đề ra cần thiết phải tập trung sản xuất nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng được các yêu cầu về kiểm dịch thực vật. Có như vậy thì sản phẩm của Việt Nam mới có cơ hội xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Việc ký kết được nghị định thư xuất khẩu bưởi tươi và chanh tươi sang Trung Quốc là một nỗ lực chung rất lớn của các cấp, các ngành, đây là một kết quả rất quan trọng.
“Trước mắt đã thống nhất được việc mở cửa cho bưởi và chanh Việt Nam, nhưng đây mới là kết quả bước đầu. Việc quan trọng nhất bây giờ là vấn đề tổ chức triển khai nghị định như thế nào. Bộ Nông nghiệp và môi trường cùng doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan chuyên môn của địa phương sẽ cùng có tiếng nói chung, cùng bắt tay vào để tổ chức thực hiện ngay. Đặc biệt, việc đầu tiên là các yêu cầu kỹ thuật của Nghị định thư. Nếu đáp ứng tốt, sẽ không chỉ giúp kim ngạch xuất khẩu được tăng lên, đóng góp cho việc tăng trưởng hai con số của cả quốc gia và tăng trưởng của ngành nông nghiệp, mà quan trọng nhất là tăng được thu nhập cho người nông dân trồng bưởi và trồng chanh”, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung đánh giá.
