Chống ngập nước tại TPHCM: Các sở ngành phải vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu

 (VOH) - Chiều 12/1, lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM đã có buổi họp về công tác chống ngập trên địa bàn, nghe báo cáo việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý hệ thống thoát nước.

Ảnh minh họa: TNO

Tại buổi họp, Cty TNHH một thành viên thoát nước đô thị đã trình bày cụ thể về ứng dụng hệ thống GIS để chuẩn hóa dữ liệu hệ thống thoát nước, với ưu điểm dễ dàng thu thập dữ liệu về hệ thống thoát nước, kênh rạch, sông hồ, từ đó xây dựng mô hình quản lý và các kịch bản xử lý sự cố ngập nước trên địa bàn Thành phố. 

Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP, chúng ta còn nhiều vấn đề chưa đồng bộ, từ quy hoạch hạ tầng đến cả việc phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong xử lý chống ngập.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang nhấn mạnh, kẹt xe và ngập nước là 2 vấn đề bức xúc nhất mà lãnh đạo Thành phố rất quan tâm giải quyết, nhưng Trung tâm chống ngập và các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ chưa hiệu quả.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị phải vào cuộc quyết liệt, để người dân thấy rõ quyết tâm của Thành phố trong việc chống ngập.