Chủ động tham gia xây dựng chính sách bảo vệ quyền lợi người lao động

(VOH) - Sáng 22/7, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức kỷ niệm 88 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2017).

Phát biểu ôn lại truyền thống, bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Liên đoàn lao động Tp nhấn mạnh: hơn 40 năm qua, giai cấp công nhân TP đã tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong tất cả phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, trực tiếp tạo ra nhiều sản phẩm đóng góp vào sự phát triển kinh tế thành phố. 

Các cấp công đoàn thành phố không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; động viên công nhân thành phố nêu cao vai trò tiên phong, đóng góp sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố với hàng ngàn công nhân đạt danh hiệu “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, hàng trăm kỹ sư, công nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng…

Trao giải thưởng 28/7 cho các chủ tịch công đoàn giỏi. Ảnh: Mỹ Trang

Thời gian tới, hoạt động của tổ chức công đoàn sẽ luôn bám sát thực tiễn, chủ động chăm lo, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, phát luật, đạo đức, lối sống; vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

LĐLĐ TP trao tặng giải thưởng 28/7 cho 12 Chủ tịch công đoàn cơ sở có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công đoàn./.