Chung tay hành động vì trẻ em bằng tấm lòng, trách nhiệm và trái tim yêu thương

(VOH) - Ủy ban trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức triển khai chương trình hành động vì trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2030.

Chương trình bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện. 

Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra 4 mục tiêu về phát triển toàn diện trẻ em: chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng trẻ em; bảo vệ trẻ em; chính sách về giáo dục, văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em và sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

Triển khai 7 nhóm hỗ trợ trẻ khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; Thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

Chung tay hành động vì trẻ em bằng tấm lòng, trách nhiệm và trái tim yêu thương 1

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (bìa trái), Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM tại một buổi tuyên truyền cho các em học sinh về Quyền trẻ em - Ảnh: P.Dung

Theo bà Trần Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Bảo vệ Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới - Sở Lao động Thương binh và Xã hội, TPHCM thực hiện khá hiệu quả các mô hình về trường học thân thiện, bảo vệ trẻ em. 

Ở lĩnh vực giao thông vận tải, Thành phố sẽ thực hiện cải tạo nhà chờ xe buýt giúp người khuyết tật sử dụng phương tiện giao thông công cộng thuận tiện hơn; Lắp đặt chuông cảnh báo ở ngã tư để hỗ trợ người khiếm thính.

Nói về khó khăn, bà Trần Thị Kim Thanh cho biết: “Thách thức lớn nhất đó là vấn đề biến động dân cư, nhiều trường hợp trẻ em chuyển nhà theo cha mẹ nên rất khó để theo dõi, hỗ trợ. Nhân sự phải có kiến thức, kinh nghiệm và lòng yêu trẻ thì mới làm được”.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình hành động vì trẻ em TPHCM giai đoạn đến năm 2030, các cấp, các ngành, chính quyền thành phố cấn có những kế hoạch hành động cụ thể hướng tới các đối tượng trẻ em, nhất là những trẻ yếu thế, khuyết tật.

Mỗi gia đình cần nhận thức rõ trách nhiệm, cùng chung tay chăm sóc, bảo đảm an toàn cho con em mình, để các em lớn lên hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của gia đình, nhà trường, xã hội.