Chung tay phòng, chống Covid-19 và trợ giúp nhân đạo người bán vé số lưu động có hoàn cảnh khó khăn

(VOH) - Theo đó, chương trình sẽ được triển khai với các hoạt động như: Trợ giúp nhân đạo cho người bán vé số lưu động có hoàn cảnh khó khăn thuộc 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố

Nhằm mục đích chung tay xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; góp phần hạn chế những tác động của dịch Covid-19, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ cộng đồng và thiệt hại về kinh tế cho người dân, chiều 1/4, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố phối hợp tổ chức Chương trình “Chung tay phòng, chống dịch covid-19 và trợ giúp nhân đạo người bán vé số lưu động có hoàn cảnh khó khăn” năm 2020.

người bán vé số

Ông Đỗ Quang Vinh - Tổng giám đốc công ty XSKT TP. HCM trao bảng tượng trưng ủng hộ cho Hội chữ thập đỏ thành phố.

Theo đó, chương trình sẽ được triển khai với các hoạt động như: Trợ giúp nhân đạo cho người bán vé số lưu động có hoàn cảnh khó khăn thuộc 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố, đặc biệt là người khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ, người già neo đơn. Để đảm bảo không tập trung đông người, bên cạnh trao quà tại thành Hội, ban tổ chức đã phân bổ số lượng quà tặng đến nhà trao tận tay cho người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, giai đoạn 1 chương trình thực hiện từ nay đến 15/4, sẽ trao tặng 2.000 suất quà gồm nhu yếu phẩm gạo, trứng, lạp xưởng, xúc xích…mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tổng giá trị là một tỷ đồng, do công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố tài trợ. Giai đoạn 2 tiếp tục thực hiện sau khi chính phủ cho phép công ty Xổ số kiến thiết thành phố hoạt động trở lại sẽ hỗ trợ, trang bị vật dụng y tế cho 2.000 người bán vé số lưu động, giúp họ có điều kiện phòng tránh dịch bệnh, giữ gìn sức khỏe.

người bán vé số

Những người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn đến nhận quà tại buổi lễ.

Từ đầu tháng 2/2020 đến nay, Hội chữ thập đỏ thành phố cùng các cấp Hội đã thực hiện công tác phòng, chống dịch covid -19 với các hoạt động như: Cấp phát gần 600.000 tài liệu tuyên truyền, tặng trên 261.000 khẩu trang kháng khuẩn, tặng hơn 23.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn và gần 9.000 xà phòng... Tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng.

THÔNG TIN NHỮNG NƠI CUNG CẤP THỨC ĂN, HỖ TRỢ BÀ CON NGHÈO TRONG THỜI GIAN CÁCH LY XÃ HỘI (TẠI TPHCM)

QUẬN 1 

Quán Coffee A - 132 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1

Cung cấp mì và trứng

QUẬN 5 

155 Hùng Vương, P. 9, Q. 5 (Góc bún đậu mắm tôm Tiến Hải)

Cung cấp phần quà gồm gạo, mì gói, cháo, khẩu trang

QUẬN 10

1- Bà con vé số được ăn cơm miễn phí

Từ ngày 1/4-15/4/2020 thời gian tạm nghỉ bán vé số.

Bà con cô bác, anh, chị em nào bán vé số ghé quán chay Bình An sẽ được phục vụ suất ăn miễn phí (mang về không ăn tại quán). Nhằm hỗ trợ phần nào khó khăn của bà con mình trong thời gian tạm nghỉ này. 

 Địa chỉ 49 Ngô Quyền phường 6 quận 10 tphcm

QUẬN 11

Giáo xứ Phú Trung - 1434 Lạc Long Quân, P.11, Q.Tân Bình. Tp HCM

Nhà thờ cung cấp bữa ăn miễn phí. 

Các điểm phát cơm miễn phí (mang về):

18 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú Tp.HCM (quán Nướng Yaki) 

49 Ngô Quyền phường 6 Quận 10 Tp.HCM (quán Chay Bình An) 

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM BÁN CƠM MIỄN PHÍ HOẶC CÓ GIÁ DƯỚI 5000đ 

1. Nụ Cười 1: số 6 Cống Quỳnh - Q1

- Phục vụ : từ 10h30 sáng các ngày từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần

- Giá bán : 1000đ

2. Nụ Cười 2: 371 Tân Sơn Nhì , P.Tân Thành, Q.Tân Phú 

- Phục vụ : từ 10h30 sáng các ngày từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần

- Giá bán : 1000đ

3. Nụ Cười 3: 1276 Huỳnh Tấn Phát , P. Phú Mỹ , Q7

- Phục vụ : từ 10h30 sáng các ngày thứ 2,4,6) - Ngày chẵn.

- Giá bán : 1000đ

4. Nụ Cười 4: 132 Bến Vân Đồn, Q4

- Phục vụ :từ 10h30 sáng các ngày thứ 3,5,7) - Ngày Lẻ.

- Giá bán : 1000đ

5. Quán Cơm Chay Xã Hội Cường Béo 154/4 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé , Quận 1

- Phục vụ : cả tuần

- Giá 5000đ

6. Điểm phát cơm CLB Từ Thiện Hỷ Lạc