Ngưng phục vụ xe có tổng tải trọng trên 8 tấn qua phà Cát Lái từ ngày 2/4

(VOH) - Một sự cố hàng hải xảy ra sáng ngày 2/4 đã khiến phà Cát Lái tiến hành tạm ngưng phục vụ xe trên 8 tấn qua phà.

Sáng 2/4, trao đổi với VOH, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong (phụ trách bến phà Cát Lái) cho biết, khoảng 5 giờ 30 sáng 2/4, một tàu biển khi ra vào cảng đã va chạm vào phà đang neo đậu vào phao nổi bến mới phía quận 2 phà Cát Lái.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong chia sẻ về sự cố hàng hải. 

Phà Cát Lái. Ảnh: Dân Trí

Phà Cát Lái. Ảnh: Dân Trí

“Sự cố xảy ra đã làm hư hỏng 2 phương tiện phà Cát Lái A 200 tấn và phà Cát Lái F 100 tấn. Đồng thời làm nghiêng lệch toàn bộ hệ thống trụ định vị phao nổi bến mới hiện đang khai thác đến 300 tấn.” - ông Nguyễn Thanh Tuấn cho biết.

Ông Tuấn nói thêm, sau khi sự cố xảy ra, đơn vị đã khẩn trương thông báo đến các phương tiện thông tin đại chúng về việc bến phà Cát Lái sẽ tạm ngưng phục vụ các loại xe có tổng tải trọng trên 8 tấn từ quận 2 (TPHCM) đến Nhơn Trạch (Đồng Nai) và ngược lại, kể từ 2/4/2020 cho đến khi có thông báo mới. Đối với các phương tiện khác sẽ được phục vụ bình thường.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị liên quan tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân và khắc phục sự cố. 

Sáng nay 2/4, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương - Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 cho biết, nghi lễ dâng hương diễn ra vào 9g sáng nay 2/4 (tức Mùng 10/3 âm lịch) tại đền Thượng
TPHCM xin ý kiến thành lập thành phố trực thuộc thành phố - Chiều 1/4, UBND TP vừa có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng liên quan về hồ sơ, đề án phân loại đô thị và Chương trình phát triển đô thị phục vụ “Đề án thành lập thành phố trực thuộc TPHCM”.