Công an TPHCM cảnh báo tình trạng mất trật tự trước cổng trường

Công an TPHCM xác định còn 62 trường học phức tạp về an toàn giao thông, trật tự đô thị; tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe, hàng rong lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra vào giờ cao điểm.

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn TPHCM, chiều ngày 1/10, Trung tá Lê Hoàng Phong - Phó Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Thành phố cho biết: Tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe, hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường vẫn diễn ra phổ biến tại TPHCM, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Qua rà soát, Công an TPHCM xác định còn 62 trường học có tình trạng phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Theo Công an TPHCM, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 1.500 cơ sở giáo dục. Qua rà soát, lực lượng công an xác định 526 cơ sở giáo dục phức tạp về trật tự công cộng và đang thực hiện chuyển hóa.

Trong đó, còn khoảng 62 trường học tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm thành phố có tình trạng phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị; tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè vẫn diễn ra.

Một số trường được xác định còn phức tạp như Trường THPT Võ Thị Sáu (đường Lê Văn Duyệt), Trường THCS Lý Tự Trọng (đường Lê Đức Thọ), Trường THPT Gò Vấp (đường Nguyễn Thái Sơn), Trường THCS Hà Huy Tập (đường Phan Đăng Lưu), Trường THCS Phạm Văn Chiêu (đường Phạm Văn Chiêu), Trường Tiểu học Phù Đổng (đường Ấp Chiến Lược)...

Trung tá Lê Hoàng Phong - Phó Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội TPHCM thông tin tại buổi họp báo ngày 1/10 - Ảnh: Phước Tiến.

Tình trạng này tập trung chủ yếu vào hai khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 và từ 16 giờ đến 17 giờ 30 hàng ngày. Việc phụ huynh dừng, đỗ phương tiện trước cổng trường cùng hoạt động bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè khiến nhiều học sinh phải đi bộ xuống lòng đường, gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, việc mua bán thức ăn, đồ uống tự phát trước cổng trường cũng đặt ra nguy cơ mất vệ sinh, an toàn thực phẩm và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Trung tá Lê Hoàng Phong - Phó Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Thành phố, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 215.575 trường hợp, gồm 177.875 trường hợp do Cảnh sát trật tự xử lý và 37.700 trường hợp do Cảnh sát giao thông xử lý.

Trong đó, có 16.019 trường hợp để xe trái phép trên vỉa hè; 8.572 trường hợp để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông; 13.109 trường hợp dừng, đỗ sai quy định. Riêng khu vực trước cổng trường học ghi nhận khoảng 1.549 trường hợp dừng, đỗ sai quy định.

Theo Công an TPHCM, dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, vận động, tuần tra và xử lý nhưng tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để dừng, đỗ phương tiện và buôn bán hàng rong trước trường học vẫn diễn biến phức tạp.