Khu Công nghệ cao TPHCM thúc đẩy đưa nghiên cứu vào thực tiễn

Các chính sách mới của TPHCM sẽ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn từ nghiên cứu, chế tạo mẫu đến thử nghiệm, hoàn thiện và thương mại hóa sản phẩm, qua đó nâng cao năng lực R&D của doanh nghiệp.

Chiều 1/10, đại diện Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM cho biết, các chính sách mới được HĐND TPHCM thông qua sẽ được cụ thể hóa theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, từ nghiên cứu, chế tạo mẫu, thử nghiệm đến hoàn thiện sản phẩm và chuyển giao công nghệ.

Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM, điểm nghẽn hiện nay là quá trình đưa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp còn hạn chế về nguồn lực R&D, điều kiện chế tạo mẫu, thử nghiệm và thương mại hóa.

Họp báo thông tin tình hình kinh tế, xã hội TPHCM ngày 1/10 - Ảnh: PT.

Để tháo gỡ, Khu Công nghệ cao sẽ phát triển hệ thống hạ tầng R&D dùng chung, nhất là phòng thí nghiệm, thiết bị nghiên cứu, đo lường, thử nghiệm và kiểm định có chi phí đầu tư lớn. Qua đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận các điều kiện nghiên cứu mà không phải tự đầu tư đồng bộ.

UBND TPHCM cũng giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao phối hợp Đại học Quốc gia TPHCM và các trường đại học rà soát, hoàn thiện đề xuất xây dựng Trung tâm thí nghiệm dùng chung, khai thác hiệu quả năng lực nghiên cứu và trang thiết bị hiện có.

Tham quan nhà máy xử lý nước tinh khiết tại Củ Chi, TPHCM - Ảnh: PT.

Bên cạnh đó, Khu Công nghệ cao sẽ kết nối nhu cầu công nghệ, linh kiện và giải pháp kỹ thuật của các tập đoàn lớn với doanh nghiệp Việt Nam, viện, trường để cùng nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ, qua đó giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý, Khu Công nghệ cao TPHCM đang mở rộng tại Long Phước với quy mô gần 195ha, định hướng phát triển thành Khu Công viên Khoa học và Công nghệ, phục vụ nghiên cứu công nghệ cao, ươm tạo, đào tạo, chuyển giao và thương mại hóa.

Mục tiêu là hình thành chuỗi liên kết từ nghiên cứu, thử nghiệm, ươm tạo đến chuyển giao, thương mại hóa và sản xuất, góp phần thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.