Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) - Công an TPHCM phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn; xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030".
Đợt cao điểm này, PC08 huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, tập trung xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự.
Điển hình là vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng, xe 3, 4 bánh, xe tự chế, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, chở quá vạch dấu mớn nước an toàn đường thủy nội địa, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.
Bên cạnh đó tăng cường kiểm tra, xử lý các "lò độ", tiệm sửa xe nghi vấn "độ xe", cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ "độ xe". Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, cổ vũ, tổ chức đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
Phòng Cảnh sát giao thông sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
Đơn vị cũng tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông, tăng cường phối hợp nắm tình hình, tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động phạm tội, vận chuyển ma túy, hàng cấm, vũ khí, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Phòng Cảnh sát giao thông khẳng định tinh thần xử lý nghiêm, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật, quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

