Công nhân viên chức lao động tố giác các tệ nạn xã hội qua đường dây nóng

(VOH) - Liên đoàn lao động TP vừa triển khai kế hoạch “Thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trong công nhân viên chức lao động” giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, các cấp Công đoàn sẽ tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền trực tiếp, tập trung ở các khu vực có nhiều công nhân di cư để  phòng ngừa và hạn chế phát sinh số người tham gia mại dâm cũng như can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS.

Bên cạnh đó, một trong những công tác không kém phần quan trọng là phải phát hành công cụ tuyên truyền, tài liệu tập huấn kết hợp với truyền thông ca nhạc phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS đến tận nơi làm việc, tập trung những nơi có đông công nhân lao động như các KCX-KCN TP, các khu nhà trọ. Ngoài ra, tổ chức công đoàn sẽ cung cấp cho công nhân viên chức lao động số điện thoại đường dây nóng để tố giác, phản ánh các tệ nạn xã hội./.