CSGT ra quân bảo đảm an toàn giao thông dịp rằm tháng giêng

(VOH) - Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM cho biết đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố dịp rằm tháng giêng.

Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM (PC08) cho biết rằm tháng giêng lượng người và phương tiện tập trung về các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn Thành phố tăng cao để lễ chùa cầu may mắn, bình an, sức khỏe.

Để duy trì và đảm bảo tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn Thành phố cũng như phục vụ  người dân đi lễ đầu năm được an toàn, PC08 đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện.

Đơn vị này sẽ tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường có các chùa, đền lớn như Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực cầu Thị Nghè, tuyến Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu (khu vực Chùa Vĩnh Nghiêm);

Đường Điện Biên Phủ (khu vực Chùa Xá Lợi, Chùa Thiên Phước, Chùa Ngọc Hoàng); tuyến Ba tháng Hai (khu vực Chùa Việt Nam Quốc tự); Xa lộ Hà Nội (Pháp viện Minh Đăng Quang, Chùa Phước Long); tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Quốc lộ 22 (Chùa Hoằng Pháp);

Đường Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát (Miếu Bà Châu Đốc 2); các tuyến đường dẫn đi Chùa Bà Bình Dương, Núi Bà Đen Tây Ninh và các tuyến đường dẫn vào Chùa Phật Cô Đơn, khu vực Khu du lịch Suối Tiên, tuyến đường đi các tỉnh miền Tây... nhằm phòng ngừa, giải tỏa kịp thời không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

CSGT ra quân bảo đảm an toàn giao thông dịp rằm tháng giêng 1
Ảnh minh họa: PN

Với các hoạt động, chương trình tết Nguyên Tiêu diễn ra trên địa bàn Quận 5, sẽ bố trí lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn, thông suốt cho người dân tham gia các chương trình. Đồng thời đảm bảo tình hình TTATGT trên địa bàn đơn vị đảm trách, hỗ trợ Công an Quận 5 trong công tác phân luồng giao thông, giảm tải áp lực giao thông trong khi các chương trình được tổ chức.

CSGT khuyến cáo người dân khi đi lễ chùa phải tuân thủ theo sự điều tiết, hướng dẫn của lực lượng chức năng; dừng xe, đỗ xe đúng nơi quy định. Đồng thời chấp hành theo quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở thờ tự Phật giáo để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.