Cử tri lo ngại về tình hình Biển Đông

(VOH) - Ngày 3/12, Tổ đại biểu Quốc hội khóa XIII gồm: bà Trương Thị Ánh – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM, ông Trương Trọng Nghĩa – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Thiếu tướng Ngô Ngọc Bình – Phó Tư lệnh Quân khu 7, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè sau kỳ họp thứ 10.

Tại buổi tiếp xúc, ông Trương Trọng Nghĩa đã trình bày báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 và việc thực hiện trách nhiệm cũng như chương trình hành động của đại biểu trong nhiệm kỳ 2011-2016.

Cử tri Nhà Bè có 10 ý kiến đóng góp về các dự án luật môi trường, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, vấn đề đền bù, tranh chấp khiếu nại đất đai trên địa bàn huyện.

* Cùng ngày 3/12, Tổ đại biểu Quốc hội khóa XIII gồm ông Nguyễn Văn Hưng – Thiếu tướng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; ông Nguyễn Văn Phụng – Bí thư Huyện ủy Bình Chánh và ông Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao thành phố, đã tiếp xúc với cử tri các xã trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Ông Nguyễn Văn Minh đã báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng cho rằng kỳ họp Quốc hội lần này có đổi mới về hoạt động chất vấn nhưng phần trả lời chất vấn của một số Bộ trưởng chưa đi vào trọng tâm. Cử tri bày tỏ sự quan tâm về tình hình biển Đông, việc tàu cá của ngư dân bị tấn công trên biển, đối sách của Việt Nam với Trung Quốc... Cử tri cũng đề cập đến hiệu quả chống tham nhũng, lãng phí; việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến; buôn lậu, hàng gian, hàng giả còn tồn tại và diễn biến phức tạp.

** Sáng 4/12, Tổ đại biểu Quốc hội khóa XIII gồm ông Nguyễn Văn Hưng, ông Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Văn Minh đã tiếp xúc với cử tri huyện Củ Chi.

Thay mặt cho tổ đại biểu, ông Nguyễn Văn Minh báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII; thông tin đến cử tri về Luật Dân sự, Luật Hình sự sửa đổi... trong đó có việc quy định về xác định lại giới tính, chuyển đổi giới tính, bỏ án tử hình đối với một số tội danh. Đại biểu cũng báo cáo về tình hình kinh tế xã hội trong nước, những tác động của hội nhập kinh tế lên thị trường lao động, thị trường hàng hóa, chính sách tăng lương trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn, tiến độ thi công các công trình trọng yếu, mối quan hệ Việt- Trung…

Các cử tri đều đồng tình và thống nhất với các nội dung của kỳ họp Quốc hội, không có ý kiến đóng góp.