Họp mặt truyền thống Đài Phát thanh Tiếng nói Nam bộ

(VOH) - Sáng 01/12, CLB Truyền thống kháng chiến TP.HCM họp mặt truyền thống Đài phát thanh Tiếng nói Nam bộ (01/12/1947 – 01/12/2015).

Đài Phát thanh Tiếng nói Nam bộ ra đời vào ngày 01/12/1947 tại xã Nhơn Hòa Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Tân An, nay thuộc xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Trong suốt 7 năm hoạt động liên tục (1947 – 1954), Đài luôn làm tốt nhiệm vụ “giữ vững làn sóng vô tuyến phát thanh, chiến thắng mọi biện pháp tấn công quân sự và kỹ thuật của thực dân Pháp”, đưa tiếng nói của cách mạng đến với đồng bào vùng địch tạm chiếm, vùng tự do và kiều bào ở nước ngoài, giữ vững niềm tin của đồng bào vào cách mạng.

Tháng 7/1954, Đài được lệnh ngưng phát sóng để thi hành điều khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ. Ngày 18/12/1954, Đài Phát thanh Tiếng nói Nam bộ được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất vì đã nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, lập được nhiều thành tích trong thời kỳ kháng chiến.