“Cùng HTV hành động xanh”, kết nối chuyển đổi xanh từ sản xuất đến tiêu dùng

TPHCM đối mặt thách thức môi trường. HTV quy tụ các bên tìm lời giải "xanh" cho bài toán phát triển bền vững, từ sản xuất tới tiêu dùng.

Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM vừa tổ chức Ngày hội “Cùng HTV hành động xanh” 2026, quy tụ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng trao đổi giải pháp chuyển đổi xanh trong sản xuất và tiêu dùng. Chương trình khẳng định, phát triển bền vững phải bắt đầu từ hành động cụ thể của mỗi tổ chức và mỗi người dân. Ghi nhận của Văn Phúc.

Chương trình năm nay được tổ chức với quy mô mở rộng, kết hợp trưng bày sản phẩm thân thiện môi trường, trải nghiệm mô hình nông nghiệp tuần hoàn, giới thiệu giải pháp tiết kiệm năng lượng, tái chế chất thải, đồng thời tổ chức hai phiên tọa đàm chuyên sâu về chuyển đổi xanh và tiêu dùng xanh. Toàn bộ sự kiện được livestream trên fanpage “Cùng HTV hành động xanh”, giúp đông đảo khán giả theo dõi trực tuyến.

phu03101_20260129154654
Lãnh đạo HTV và các doanh nghiệp tại ngày hội - Ảnh: Văn Phúc

Phát biểu khai mạc, nhà báo Diệp Bửu Chi, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên diễn ra trên phạm vi toàn cầu, chuyển đổi xanh không còn là xu hướng mang tính khuyến khích mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để phát triển bền vững.

phu03072_20260129154700
Nhà báo Diệp Bửu Chi, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM phát biểu khai mạc ngày hội - Ảnh: Văn Phúc

“Với vai trò là cơ quan ngôn luận chủ chốt của Thành phố Hồ Chí Minh, HTV thấu hiểu rằng truyền thông không chỉ dừng lại ở việc phản ánh sự kiện, mà còn phải đóng vai trò dẫn dắt, lan tỏa tư duy mới trong hành động xanh, kiến tạo các giá trị xanh cho xã hội. Bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của một cá nhân hay một tổ chức riêng lẻ, mà là sự chung tay, hòa nhịp của hàng triệu con tim vì một tương lai xanh. Những thông điệp ấy cần chạm đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, để hình thành nhận thức và hành động bền vững ngay từ hôm nay.”, bà Chị khẳng định.

phu03125_20260129154708
phu03125

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình tọa đàm “Chuyển đổi xanh và tiêu dùng xanh trong kỷ nguyên mới”, tạo diễn đàn đối thoại giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân.

phu03117_20260129154721
Bà Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MEBI Farm chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất xanh, tuần hoàn - Ảnh: Văn Phúc

Ông Đinh Trọng Cường, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương TPHCM, cho biết thành phố đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về vốn và công nghệ. Theo ông, các doanh nghiệp này có thể tham gia chuỗi sản xuất với vai trò vệ tinh, đảm nhận gia công, tái chế, xử lý chất thải.

“Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ yêu cầu môi trường mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp doanh nghiệp bán được hàng. Vấn đề không nằm ở công nghệ cao hay đầu tư tốn kém, mà ở cách quản trị hiệu quả hơn, sản xuất ít lãng phí hơn, tận dụng tài nguyên tốt hơn và tăng cường kết nối chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong cùng hệ sinh thái.”, ông Cường chia sẻ.

phu03208_20260129154739
Các đại diện doanh nghiệp chia sẻ tại tọa đàm tiêu dùng xanh trong kỷ nguyên mới - Ảnh: Văn Phúc

Thực tế, nhiều doanh nghiệp đã cụ thể hóa chủ trương này bằng mô hình sản xuất tuần hoàn. Bà Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MEBI Farm, cho biết: “Kinh tế nông nghiệp tuần hoàn nghĩa là mọi nguồn lực trong mô hình MEBI Farm đều được tái sử dụng. Đầu ra của quy trình này trở thành đầu vào của quy trình khác. Hiện nay, sản phẩm chính của trang trại là trứng gà. Phân gà được thu gom hằng ngày, đưa vào buồng ủ để xử lý thành phân hữu cơ. Doanh nghiệp phối hợp với nông dân trồng bắp và cây dược liệu, sử dụng nguồn phân này làm đầu vào sản xuất, hình thành chuỗi cung ứng khép kín.”

phu03164_20260129154745
Ban tổ chức trao quà Tết cho công nhân làm việc tại VWS, động viên các công nhân tham gia trực Tết 2026 - Ảnh: Văn Phúc

Ở lĩnh vực môi trường đô thị, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đảm nhận xử lý khối lượng rác sinh hoạt lớn mỗi ngày của TPHCM. Doanh nghiệp đầu tư công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh, thu gom khí phát điện, xử lý nước rỉ rác tuần hoàn, vận hành liên tục kể cả dịp cao điểm, góp phần kiểm soát ô nhiễm và bảo đảm an toàn sinh thái.

PHU03185
Bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) chia sẻ tại ngày hội - Ảnh: Văn Phúc

Bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc VWS, cho biết: “Nếu nói về quy trình, hệ thống tại đây được vận hành theo mô hình khép kín. Khu xử lý rác áp dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh kết hợp thu gom khí phát sinh để đốt rác phát điện. Nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, lượng khí thu hồi được tận dụng làm nhiên liệu phát điện. Hiện nay, công ty sử dụng nguồn điện tự phát này cho hoạt động nội bộ. Đồng thời, hệ thống xử lý nước rỉ rác cũng được đầu tư đồng bộ. Nhà máy đốt rác và nhà máy xử lý nước tại đây đều áp dụng công nghệ hiện đại, với chi phí đầu tư lớn. Tổng vốn đầu tư cho khu xử lý rác Đa Phước lên đến hơn 100 triệu đô la Mỹ, trong đó riêng nhà máy xử lý nước chiếm hàng chục triệu đô la, là hạng mục tốn kém nhất. Nước sau xử lý được tuần hoàn, tái sử dụng cho tưới cây, vệ sinh và phục vụ sinh hoạt hằng ngày, cũng như các hoạt động sản xuất tại công ty.”

Ngoài những giải pháp công nghệ, VWS phối hợp tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, đón học sinh, sinh viên tham quan, nâng cao nhận thức cộng đồng. Theo doanh nghiệp, xử lý rác chỉ hiệu quả khi người dân thay đổi thói quen từ mỗi gia đình.

Trong bối cảnh TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô dân số hơn 14 triệu dân, áp lực rác thải và ô nhiễm môi trường gia tăng, yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững đang trở nên cấp thiết. “Cùng HTV hành động xanh” vì vậy không chỉ là hoạt động truyền thông thường niên, mà được xác định là diễn đàn kết nối chính sách, doanh nghiệp và cộng đồng để cùng tìm lời giải thực chất cho bài toán môi trường đô thị.

Bình luận