Cuối năm 2016, 100% người dân Củ Chi phải được tiếp cận nước sạch

(VOH) - Sáng 18/8, ông Trương Trung Kiên - Trưởng Ban Đô thị - Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì buổi giám sát về việc triển khai, thực hiện chỉ tiêu phấn đấu 100% các hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch theo nghị quyết 35 tại huyện Củ Chi.

Tham dự đoàn khảo sát còn có bà Trương Thị Ánh – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân TP và các sở ban, ngành.

Người dân huyện Củ Chi cho biết giá nước sạch vẫn còn cao so với thu nhập hàng ngày nên chỉ sử dụng hạn chế. Ảnh: NLĐ

Tính đến ngày 15/8, số hộ dân trên địa bàn huyện được cung cấp nước sạch theo kế hoạch 2016 gần 5.000 hộ, đạt tỷ lệ 8,46%. Lãnh đạo huyện Củ Chi cho rằng, khó khăn là do người dân sử dụng nước từ bồn cấp nước tập trung chưa cao, tập quán sử dụng nước giếng khoan, phải tốn thời gian và phương tiện đi chở nước, đồng thời địa bàn rộng, dân cư thưa thớt nên xây dựng hệ thống mạng lưới cung cấp nước rất phức tạp.

Đại diện Ban Đô thị cho rằng phải đảm bảo đến cuối năm nay, 100% người dân được tiếp cận nước sạch theo các phương thức khác nhau.

* Cũng hôm nay, Tổ đại biểu HĐND TP đơn vị số 23 đã tiếp xúc cử tri quận Tân Bình và Tổ đại biểu HĐND TP đơn vị số 27 đã tiếp xúc cử tri quận Thủ Đức.