Đấu tranh trực diện trên Internet bằng công nghệ thông tin

(VOH) - Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Công an TPHCM và Ban Tuyên giáo Thành ủy giai đoạn 2016-2020 diễn ra sáng nay 19/8 tại Công an TPHCM.

Công an TPHCM và Ban Tuyên giáo Thành ủy ký kết chương trình phối hợp trên mặt trận an ninh tư tưởng, trật tự.

Tại Lễ ký kết, ông Tất Thành Cang - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó bí thư thường trực thành ủy cho rằng, chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo với ngành Công an là yêu cầu bức thiết trước tình hình mới đòi hỏi mỗi ngành, mỗi cấp cần nhanh nhạy, nắm chắc tình hình.

Đối với ngành Tuyên giáo, cần phân tích, nhận định, đánh giá tình hình, nơi nào có những điểm nóng, những vấn đề dư luận quan tâm cần được giải quyết rốt ráo. Ngành Công an cần nắm chặt đối tượng, có hoạt động chiều sâu, cung cấp thông tin cho ngành Tuyên giáo để đấu tranh, cảm hóa những đối tượng tự diễn biến.

Khi nắm chắc phương thức, thủ đoạn, nên đấu tranh trực diện thông qua dân vận, tuyên giáo, củng cố được niềm tin của Đảng đối với lực lượng vũ trang.

Theo ông Cang, chương trình ký kết phải làm sao thực chất, hiệu quả. Trật tự an toàn xã hội bề nổi đã xuất hiện những tấm gương thầm lặng, bình dị của anh em công an, chiến sĩ tay không bắt cướp, vì vậy, cần tăng cường tuyên truyền rộng rãi về những tấm gương này.

Nhiều việc ở cơ sở hiện nay đã khoán trắng cho công an, do đó, ông Cang yêu cầu các cấp ủy, cơ sở phải tham gia giữ gìn an ninh phòng chống tội phạm; đấu tranh trực diện trên mạng internet, tăng sức tự đề kháng, khả năng tiếp nhận thông tin để mỗi đảng viên nhận thức, đừng rơi vào bị động.

Đối với "mặt trận" Internet hiện nay, theo Phó bí thư thường trực Tất Thành Cang, đây là lĩnh vực khó cần có giải pháp đấu tranh, phương tiện công nghệ thông tin, nội dung, phương thức, nâng cao khả năng tự đề kháng đối với những thông tin có tác động xấu.

“Cứ 6 tháng, hàng tuần, hàng quý, hàng tháng, công an TP nên có cơ chế phối hợp, xử lý đối với những diễn biến nhanh hiện nay với vai trò tích cực, vừa đầu tranh, vừa tuyên truyền” - Phó bí thư thường trực thành ủy Tất Thành Cang đề nghị.