Cựu chiến binh thành phố chấp hành nghiêm luật giao thông, ưu tiên dùng hàng Việt

(VOH) - Sáng 28/11, Hội Cựu chiến binh TP đã tổ chức tổng kết phong trào "Toàn dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông" và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Cựu chiến binh thành phố chấp hành nghiêm luật giao thông” – Đây là đánh giá chung của Hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông" và thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2019, do hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức vào sáng 28/11.

toàn cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Theo đánh giá, năm 2019, Hội Cựu chiến binh thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp hoạt động đảm bảo an toàn giao thông trên các địa bàn. Trong toàn hội không có hội viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, không có hội viên bị tai nạn giao thông. Gia đình cựu chiến binh kinh doanh vận tải, buôn bán, 100% được tuyên truyền về an toàn giao thông, chưa phát hiện hội viên cũng như gia đình hội viên vi phạm pháp luật trong tham gia giao thông cũng như kinh doanh vận tải.

Một số mô hình hiệu quả như: “tuyến đường, hẻm phố cựu chiến binh tự quản”, “tuyến đường cựu chiến binh an toàn”, “giờ tan trường an toàn cho con em”, tổ điều tiết giao thông cựu chiến binh”…Ông Nguyễn Văn Tôn, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Củ Chi cho biết Hội Cựu chiến binh huyện, thực hiện nghiêm túc các ký kết liên tịch, thực hiện tốt vai trò trách nhiệm được phân công, đồng thời phát huy sáng kiến thành lập tổ tuần tra giao thông, cùng công an, tự vệ tại địa phương thành lập tổ cứu nạn, cứu hộ, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu về an toàn giao thông, cảnh quang môi trường để mọi người nhận thức tốt hơn về phong trào an toàn giao thông và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Hội Cựu chiến binh thành phố đã tuyên truyền đến hơn 62.000 lượt hội viên, 170.000 lượt nhân dân; tham gia bảo đảm an toàn các điểm bán hàng bình ổn giá; tham gia với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát thị trường nhằm phát hiện hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Ông Nguyễn Công Minh, chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 5, quận Bình Thạnh nhận định, qua 10 năm triển khai cuộc vận động, việc sử dụng hàng Việt Nam đã đi vào cuộc sống và có tính nhân văn, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Hội viên và nhân dân trên địa bàn đã có ý thức mua và tiêu thụ hàng Việt như là thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đã tạo được hiệu ứng tích cực lan tỏa trong hội viên và nhân dân. Tuy nhiên, công tác triển khai, cử lực lượng phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, kiểm tra giám sát của thành hội với cơ quan chức năng chưa kiện toàn thường xuyên, tần suất tuyên truyền còn ít, nội dung tuyên truyền chưa được phong phú, đa dạng…

Phó đô đốc Trần Thanh Huyền, Phó chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh cho biết cần phải xác định việc đảm bảo bảo an toàn trật tự giao thông và thực hiện cuộc vận động dùng hàng Việt Nam là nhiệm vụ chính trị cũng là chỉ tiêu thi đua và lương tâm trách nhiệm công dân, người bộ đội cụ Hồ. “Tôi mong muốn chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa, làm sao đưa nhận thức này đến sâu rộng trong toàn bộ hội viên, từ đó trở thành ý thức tự giác, để tham giam để chấp hành, thực hiện. Tiếp nữa là nhân rộng các mô hình đã có hiệu quả, có sức lan tỏa thiết thực”, ông Huyền nói.

Các cá nhân, tập thể được khen thưởng thực hiện tốt phong trào "toàn dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông" năm 2019

Hội Cựu chiến binh thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016 – 2021”, phát huy, nhân rộng các mô hình có hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông, kêu gọi người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên các báo in, báo mạng, tờ rơi của các cấp hội, tuyên truyền trực quang bằng pano, áp phích, tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu hàng Việt Nam, đoán giá đúng”…, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho thành phố, nâng cao nhận thức của người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt.

Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số TPHCM: Đánh giá kết quả và tôn vinh thành tích nổi bật - (VOH) - Ngày 11 và 12/12/2019 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III.