Đa dạng hóa phương thức chăm lo người lao động trong tình hình mới

(VOH) - “Trước yêu cầu mới của thời đại CNH - HĐH, xây dựng đô thị thông minh… Công đoàn viên chức TPHCM phải đa dạng hóa phương thức chăm lo người lao động tốt hơn”.

Đây là định hướng của Phó bí thư Đảng ủy Dân – Chính – Đảng thành phố, Vũ Hữu Minh, tại buổi sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Công đoàn viên chức thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 11/7.

Trong 6 tháng qua, Công đoàn viên chức thành phố đã phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo và có nhiều chuyển biến tích cực, có hiệu quả. Điển hình như tổ chức chương trình "Tết sum vầy 2019" chăm lo cho hơn 1.000 đoàn viên công đoàn, viên chức - lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 500 triệu đồng; hỗ trợ chăm lo đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo; ra mắt công trình thi đua cấp Khối "Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các sở, ngành" với sự tham gia trực tiếp của 21 công đoàn cơ sở thuộc Khối Dân - Chính - Đảng thành phố; phát động thực hiện cuộc vận động "Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước"; thực hiện các chương trình phúc lợi đoàn viên, ký kết với doanh nghiệp đa dạng hóa các sản phẩm ưu đãi, giảm giá từ 20% đến 60% cho đoàn viên công đoàn...tổ chức nhiều phong trào văn nghệ, thể thao tạo khong khí sôi nổi trong lao động, sản xuất.

Ông Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố phát biểu chỉ đạo. 

Ông Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố phát biểu tại hội nghị. 

Xây dựng quỹ xã hội trên 2,5 tỷ đồng, xây dựng mái ấm công đoàn, trao học bổng cho con công chức, viên chức - lao động nghèo, học giỏi; chăm lo cho đoàn viên trong dịp "Tháng công nhân". Tuy nhiên, tình hình đăng ký thực hiện công trình thi đua tại cơ sở chưa đạt yêu cầu; chất lượng tham mưu thực hiện quy chế dân chủ cơ sở chưa cao.

Trước yêu cầu của thời đại mới, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố, đặt vấn đề về vai trò của Công đoàn trong đô thị thông minh của thành phố Hồ Chí Minh.

“Chúng ta trong công tác tập hợp, chăm lo, đại diện, giới thiệu các chương trình phúc lợi đoàn viên, những ưu đãi rất hấp dẫn…nhưng bao nhiêu % cán bộ công chức viên chức tham gia phúc lợi, với một khối thuần nhất?”  - ông Trần Đoàn Trung nêu ý kiến. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Đảng ủy Dân – Chính – Đảng thành phố, Vũ Hữu Minh nhấn mạnh: “6 tháng cuối năm Công đoàn viên chức tăng cường hơn nữa chức năng chăm lo, và từng cấp công đoàn cơ sở trong điều kiện của mình; chủ động hơn nữa trong các giải pháp. Đảng ủy Khối đặt hàng với tổ chức công đoàn, chúng ta sẽ có được những báo cáo, mô hình, cách làm trong đổi mới công tác chăm lo, nắm bắt kịp thời khó khăn của công đoàn viên, hai là nâng cao chất lượng công tác chăm lo hơn.”

Trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn viên chức thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện công trình thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tăng cường các chương trình phúc lợi đoàn viên.

Tại buổi sơ kết, đã có nhiều tập thể được tuyên dương có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động tháng công nhân.

Cháy ký túc xá trường CĐKT Cao Thắng: Đưa 30 người ra ngoài an toàn - Vụ cháy lớn xảy ra tại ký túc xá Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng (quận 5) khiến nhiều người hoảng loạn.
Phát biểu của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tại kỳ họp thứ 15 HĐND TPHCM khoá IX - Sáng 11/7, kỳ họp HĐND lần thứ mười lăm khóa IX khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã có phát biểu tại kỳ họp.