"Đa dạng hóa" trong hoạt động thông tin đối ngoại

(VOH) - Sáng nay 05/8, Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thống, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM và Sở Ngoại vụ TPHCM tổ chức Hội nghị trao đổi về công tác thông tin đối ngoại năm 2016.

Các đại biểu nghe Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại Lê Văn Nghiêm thông tin các vấn đề về thực tiễn công tác thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016; hoạt động thông tin đối ngoại tại địa phương.

Đại sứ Nguyễn Vũ Tú, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM thông tin về phán quyết của Tòa Trọng tài (PCA) về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan tới chủ quyền trên Biển Đông.

Đại sứ Nguyễn Vũ Tú, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM thông tin về quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam – Hoa Kỳ nhân chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama; Những thông tin về phán quyết của Tòa Trọng tài (PCA) về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan tới chủ quyền trên Biển Đông.

Ông Lê Văn Nghiêm cho biết, công tác thông tin đối ngoại thời gian qua có phát triển quan trọng, đi vào thực chất, tổ chức bài bản trên nhiều mặt. Nội dung thông tin phong phú và kịp thời hơn, qua đó góp phần củng cố sự đồng thuận xã hội và tranh thủ cao nhất sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế, đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế.

Thời gian tới, Cục trưởng Lê Văn Nghiêm đề nghị các cấp các ngành, cơ quan báo chí cần tiếp tục tham gia tích cực và có hiệu quả trong việc tuyên truyền, thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của nước ta; đặc biệt cần đa dạng hóa hình thức và phương tiện trong hoạt động thông tin đối ngoại, thông tin đối ngoại phải nhanh nhạy, chuẩn xác; tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực cũng như các vấn đề dư luận sở tại quan tâm về nước ta.