Đại biểu Quốc hội TPHCM góp ý Luật trưng cầu ý dân

(VOH) - Sáng 9/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội thảo góp ý cho dự án Luật trưng cầu ý dân đã được chỉnh lý và sẽ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13.

Hội thảo do ông Huỳnh Thành Lập -Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì với sự tham gia của các sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn TP.HCM cùng Hội Luật gia TP.HCM.

Ông Huỳnh Thành Lập -Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi góp ý.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu một số ý kiến về các vấn đề trong dự thảo Luật trưng cầu ý dân, trong đó tranh luận các nội dung quan trọng như: Những vấn đề đề nghị trưng cầu ý dân, chủ thể có quyền đề nghị trưng cầu ý dân, thành lập tổ trưng cầu ý dân và nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưng cầu ý dân, kết quả trưng cầu ý dân…

Cụ thể, tại điều 6 về những vấn đề trưng cầu ý dân các đại biểu đề nghị thêm vấn đề về văn hóa bên cạnh vấn đề về kinh tế - xã hội và không nên tổ chức trưng cầu ý dân với tần suất nhiều.

Về thành lập tổ trưng cầu ý dân, cần bổ sung thêm quy định về phiếu trưng cầu ý dân, trình tự bỏ phiếu, mẫu thẻ cử tri và cần quy định cụ thể.

Tại điều 48 quy định về kết quả trưng cầu ý dân, đại biểu cho rằng quy định tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 3/4 là quá cao, đề nghị giảm còn khoảng 2/3.