Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri Nhà Bè và quận 7

(VOH) - Chiều 4/5, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 2 gồm các đại biểu: bà Trương Thị Ánh – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM và ông Trương Trọng Nghĩa – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè trước kỳ họp thứ 9.

Mở đầu buổi tiếp xúc, bà Trương Thị Ánh đã trình bày kế hoạch dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9 đến các cử tri. Sau đó các cử tri Nhà Bè đã có những ý kiến đóng góp về vấn đề quy hoạch khu đô thị cảng Hiệp Phước; đền bù, giải tỏa đất đai liên quan đến dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành; cũng như việc tách thửa đất ở.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Trường – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè đã ghi nhận và giải trình những ý kiến đóng góp của các cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện. Về các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và thành phố đã được Tổ đại biểu ghi nhận. Đối với ý kiến tách thửa đất ở và quy hoạch, đại diện Tổ đại biểu, bà Trương Thị Ánh cho biết.

Cùng ngày, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 2 cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 7.