Đại hội Hội hữu nghị Việt–Pháp TPHCM

(VOH) - Đại hội Hội hữu nghị Việt –Pháp TPHCM lần thứ II nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc vào chiều ngày 17/12 với sự tham gia của gần 200 hội viên.

Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt –Pháp TPHCM lần thứ II nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 29 thành viên, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung được bầu là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt –Pháp TPHCM lần thứ II nhiệm kỳ 2016-2021.

Hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ 2009-2016, Hội là đầu mối quan hệ hữu nghị và trao đổi văn hóa giữa hai nước Việt-Pháp thông qua việc tổ chức hội thảo, tọa đàm, chuyên đề giao lưu văn hóa. Trong nhiệm kỳ, Hội đã vận động hơn 10 tỷ đồng giúp đỡ người nghèo, trao học bổng cho sinh viên học tiếng Pháp, học sinh mồ côi, khuyết tật và nạn nhân da cam tại các tỉnh thành trên cả nước.

Nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội hữu nghị Việt-Pháp tập trung nâng cao chất lượng các câu lạc bộ, mở rộng tổ chức câu lạc bộ du học sinh tại Pháp.

Đồng thời là cầu nối tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nhà doanh nghiệp Pháp và Việt Nam hợp tác trên lĩnh vực giáo dục, khoa học kỹ thuật, đầu tư kinh tế, đồng thời tranh thủ các nguồn viện trợ từ nước ngoài đến TPHCM.