Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật Giáo VN

(VOH) - Lễ Mít-tinh Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật Giáo VN (7/11/1981 – 7/11/2016) diễn ra sáng nay 5/11 tại Việt Nam Quốc Tự do Trung ương Giáo hội cùng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức. Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng hơn 4.000 tăng ni, Phật tử ở 24 quận huyện trên địa bàn TPHCM tham dự.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng dự

 Hòa Thượng Thích Trí Quảng tuyên đọc Thông điệp Đại lễ của Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gởi đến Tăng ni, phật tử. Thông điệp nêu rõ: ... Chặng đường 35 năm, Giáo hội Phật giáo VN trưởng thành và phát triển, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp hoằng dương Chính pháp, đưa đạo Phật ngày càng có vị trí quan trọng trong lòng dân tộc.

Hơn 4.000 tăng ni, Phật tử ở 24 quận huyện trên địa bàn TPHCM đã tham dự.

Từ 27 đơn vị, đến nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát triển tại 63/63 đơn vị hành chính với hệ thống 3 cấp giáo hội hoàn chỉnh từ trung ương đến tỉnh thành và quận huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Thành tựu quan trọng này chính là nhờ vào tinh thần đoàn kết hòa hợp, sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam.