Năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động định hướng, duy trì nền nếp giao ban báo chí; kịp thời chấn chỉnh thông tin chưa chuẩn xác và biểu dương hơn 400 tác phẩm báo chí có tác động tích cực. Tuy nhiên, công tác báo chí, xuất bản vẫn còn một số hạn chế, nhất là khó khăn trong tham mưu xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí; quá trình sáp nhập, hợp nhất các cơ quan báo chí địa phương còn vướng mắc vì khác biệt về mô hình tài chính.
Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn cho hay: "Trong quá trình sắp xếp bộ máy không chỉ là sáp nhập hay giảm đầu mối mà cần gắn với tái cấu trúc mô hình tổ chức và phương thức hoạt động. Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức lại mô hình tòa soạn theo hướng thống nhất, tăng phối hợp giữa các bộ phận, giảm khâu trung gian, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng sản phẩm báo chí trên các nền tảng".
Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Cao Anh Minh cho biết, mục tiêu lâu dài của Đài là xây dựng đơn vị truyền thông đa phương tiện. Đài đang thử nghiệm nhiều mô hình, định hướng sắp tới là xây dựng mô hình tổ chức hội nhập sâu, chọn một khung làm chuẩn, trùng nhiệm vụ sẽ nhập vào một phòng, ban với yêu cầu không bỏ sót nhiệm vụ, không trùng lắp, chồng chéo.
Ông Cao Anh Minh nêu rõ: "Đài đặt ra 3 trọng tâm trong tuyên truyền. Trọng tâm thứ nhất là nhiệm vụ về trung tâm tài chính, đó là lõi của TPHCM. Trọng tâm thứ hai là trung tâm công nghiệp ở Bình Dương. Nhiệm vụ thứ ba là kinh tế xanh, kinh tế biển nằm ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi xây dựng khung nội dung đảm bảo, bao trùm hết các mặt của TPHCM. Về các nhiệm vụ chính trị, nhất là vào thời điểm 1/7, sau đó là thời điểm kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thời điểm Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất thì HTV đảm bảo tuyên truyền rất xuyên suốt, thông suốt tất cả các nội dung".
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo, những nỗ lực, trách nhiệm và cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ người làm báo, người làm công tác xuất bản thành phố trong thời gian qua. Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền thành phố.
Năm 2026 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, các cơ quan báo chí, xuất bản và đội ngũ những người làm báo thành phố càng phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm chính trị - xã hội đặc biệt cao cả của mình. Bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh: "Thông qua các hoạt động tuyên truyền, bên cạnh tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, tạo cảm hứng cho người dân thành phố tham gia góp phần xây dựng thành phố bằng những hoạt động cụ thể, các cơ quan báo chí cần tham gia tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch một cách hiệu quả, chủ động hơn nữa. Đồng thời khơi gợi lòng yêu nước, tự hào dân tộc ở thế hệ trẻ".
Bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các cơ quan báo chí phải ứng dụng chuyển đổi số một cách hiệu quả để làm tốt vai trò tuyên truyền, truyền thông, định hướng dư luận, dẫn dắt dư luận làm chủ mặt trận thông tin, truyền thông trên không gian mạng.

